Thiếu nữ 15 bị ép bán dâm cho đại gia định tố cáo chồng

Nguyễn Song |

Qua xác minh, Công an TP. Cà Mau phát hiện tuy giấy chứng minh nhân dân ghi Q. 15 tuổi, nhưng thiếu nữ này có chồng trước khi bị ép bán dâm và cô đang định tố cáo chồng.

Ngày 20/6, Công an TP Cà Mau vẫn đang tạm giữ ông Tiêu Văn Luận (chủ khách sạn Best Cà Mau) để làm rõ thêm các tình tiết liên quan đến hành vi “Mua dâm trẻ em” và Lâm Thị Châu (39 tuổi, ngụ khóm 2, P.1) bị điều tra về hành vi môi giới bán dâm.

Đến sáng nay (22/6), thiếu nữ N.T. Q., sinh ngày 10/1/2001, nạn nhân trong vụ bị giam lỏng, ép bán dâm sẽ được mời lên cơ quan công an để làm việc.

Nạn nhân Q. đã chia sẻ với phóng viên zing rằng: "Cha mẹ em còn chuẩn bị thêm đơn tố cáo chồng cũ của em".

Theo thông tin trên trang Công an TP HCM, qua xác minh, Công an TP.Cà Mau phát hiện tuy giấy chứng minh nhân dân ghi Q. 15 tuổi, nhưng Q. có chồng trước khi bị ép bán dâm. 

Đám cưới của Q. diễn ra vào tháng 4 năm 2014, đó là một đám cưới bất đắc dĩ cho cả 2 bên gia đình để giải quyết vấn đề chú rể lỡ "quan hệ" với cô dâu trước đó.

Chồng Q. là một người đàn ông 31 tuổi, có quan hệ họ hàng với anh rể thiếu nữ và nhiều lần sang nhà chơi, tán tỉnh cô bé mỗi khi Q. đi học về.

"Tháng 3/2014, anh ấy ép em nhậu say rồi đưa vào nhà trọ ở khóm 9, thị trấn Trần Văn Thời để cưỡng bức", thiếu nữ kể trên trang Zing.

Q. có vẻ ngoài phổng phao như một cô gái tuổi đôi mươi (Ảnh: Việt Tường/Zing)

Q. có vẻ ngoài phổng phao như một cô gái tuổi đôi mươi (Ảnh: Việt Tường/Zing)​

Sau sự việc đó, "nhà trai" liền sang hỏi cưới Q. về làm vợ để giải quyết vấn đề đã xảy ra trước đó. Sợ mang tiếng với xóm làng nên thiếu nữ này lên xe hoa khi mới 14 tuổi. Tuy nhiên cuộc hôn nhân kết thúc sau 2 tháng cô gái trẻ về nhà chồng.

Sau khi hôn nhân tan vỡ, Q. xin đi làm nhiều công việc khác nhau ở địa phương và TP Cà Mau rồi đến ngày  17/5, Q. được nhận vào làm tiếp viên quán Nhựt Duy.

Cũng như những “mẹ mìn” khác, để trói chân tiếp viên, Châu tỏ ra tốt bụng, thường mua sắm quần áo cho tiếp viên rồi báo với Q. đang nợ 7 triệu đồng và buộc thiếu nữ phải bán dâm trừ nợ.

Trong gần 1 tháng giam giữ cháu Q., Châu đã nhiều lần bắt thiếu nữ chưa đủ 15 tuổi này bán dâm với giá 500.000 đồng/lượt. Số tiền này Châu thu toàn bộ, cháu Q. không được cho đồng nào.

Quán nhậu bình dân Nhật Duy, nơi M. bị giam lỏng 28 ngày (Ảnh: CA TPHCM)

Q. cũng cho biết, cô bé nhớ chính xác ông Luận 2 lần mua dâm em vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6 vì đây là người đàn ông mua dâm em đầu tiên.

Tại cơ quan điều tra, Tiêu Văn Luận đã khai nhận hành vi mua dâm trẻ em. Ông Luận thường xuyên đến quán nhậu của Châu để lai rai cùng vài người bạn rồi được "tú bà" này kể về cô bé trẻ, đẹp và sẵn sàng chiều khách từ A đến Z nên ông Luận đồng ý.

Sau khi gia đình tìm đến quán cà phê Nhựt Duy và phát hiện con gái mình bị giam lỏng, ép bán dâm cho nhiều người, mẹ nạn nhân đã tố cáo sự việc đến cơ quan công an và các đối tượng mua dâm Q. đang được điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại