Gã trai tây chuyên dụ trẻ em về nhà giở trò dâm ô

Trang Anhh |

Gã đàn ông ngoại quốc thường xuyên lang thang ra khu vực hồ Hoàn Kiếm dụ dỗ các bé trai về phòng trọ của mình để thực hiện hành vi dâm ô.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vadim Scott Benderman (quốc tịch Canada) để điều tra tội Dâm ô đối với trẻ em.

Vadim Scott Benderman nhập cảnh vào Việt Nam từ tháng 6/2014 theo dạng đi du lịch. Khi sang Việt Nam, Ben từng là giáo viên tại 1 trung tâm Anh ngữ ở khu vực quận Nam Từ Liêm và thường hát cho 1 quán bar ở khu phố cổ của quận Hoàn Kiếm.

Từ tháng 4/2015, Ben thường xuyên có mặt tại bờ hồ Hoàn Kiếm để tìm các bé trai độ tuổi 13-15 để thỏa mãn nhục dục của mình.

Thủ đoạn của Ben là tiếp cận các bé trai làm nghề đánh giày, bán báo quanh khu vực hồ rồi dụ các cháu về chỗ mình thuê trọ. Tại đây, Ben cho các cháu ăn uống, tắm rửa, chơi điện thoại, ipad rồi dụ dỗ gạ gẫm dâm ô với các cháu.

Hai cháu bé sinh năm 1999 quê Sóc Sơn, Hà Nội và sinh năm 2001 quê Hải Phòng, là nạn nhân của gã đàn ông ngoại quốc cho biết, đối tượng dùng chiêu dụ dỗ cho các cháu chơi iPad, mời ăn uống nghỉ lại phòng của hắn rồi thực hiện hành vi dâm ô.

Sau khi thực hiện hành vi dâm ô, Ben cho các cháu từ 100-300 nghìn đồng.


Đối tượng Benderman (Ảnh: VOV)

Đối tượng Benderman (Ảnh: VOV)

Cháu T. sinh năm 2000, quê Hải Dương ra Hà Nội làm thuê từ năm 2013 và thường lang thang ở khu vực hồ Hoàn Kiếm. Một buổi tối giữa năm 2015, T. gặp Ben và được người đàn ông ngoại quốc này chủ động làm quen rồi rủ về nhà ở phố Trần Phú, Ba Đình.

Tại đây, Ben đã cho cháu T. ăn uống, tắm rửa rồi bắt đầu dụ dỗ dâm ô cháu bé 15 tuổi.

Sáng 17/6, sau khi Benderman vừa thực hiện hành vi dâm ô với một bị hại tại căn nhà thuê trọ ở đường Âu Cơ, quận Tây Hồ thì cảnh sát ập vào bắt quả tang.

Đối tượng sau đó đã một mực chối cãi hành vi của mình nhưng với những chứng cứ, tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra đã buộc Vadim Scott Benderman phải cúi đầu nhận tội.

Theo thống kê của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), bình quân mỗi năm trên cả nước phát hiện trên dưới 1.500 vụ xâm hại trẻ em, với hơn 1.500 em bị xâm hại.

Trong đó trẻ bị xâm hại tình dục chiếm hơn 80% trong số xâm hại trẻ em nói chung.

Năm 2014 phát hiện 1.885 vụ, tăng 114 vụ. Năm 2014 số trẻ em lang thang giảm mạnh, nhưng tội phạm xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục và tội phạm hiếp dâm trẻ em lại tăng mạnh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại