Gạ gẫm đi chơi phố, cưỡng bức thiếu nữ cả đêm

Lên thị trấn chơi với người bạn trai quen chưa lâu, cháu T. bị Vinh hiếp nhiều lần, dù bé gái này đã hết lời van xin.

Theo cáo trạng, thông qua một người bạn giới thiệu vào cuối tháng 12/2012 Nguyễn Văn Vinh (SN 1990, trú tại xã Xuân Lộc, Triệu Sơn, Thanh Hóa) xin được số điện thoại của Lê Thị T. (SN 1997, trú tại xã Thọ Dân, Triệu Sơn, Thanh Hóa). Sau một thời gian chuyện trò qua lại, đến ngày 28/1/2013, Vinh nhắn tin rủ T. đi chơi, được T. đồng ý, cả hai lên thị trấn Thọ Xuân chơi.

Đến 22h cùng ngày, T. đòi về, nhưng đã có sẵn ý định chiếm đoạt trong đầu nên Vinh dụ dỗ T. để mai về. Sau khi cả hai vào nhà nghỉ, Vinh đã dùng vũ lực khống chế T. rồi quan hệ tình dục dù T. hết lời van xin.

Đối tượng Nguyễn Văn Vinh

Đối tượng Nguyễn Văn Vinh

Đêm hôm đó và sáng hôm sau Vinh đã quan hệ tình dục với T. nhiều lần, đến 10h ngày 29/1, Vinh gọi taxi đưa cháu T về và không quên hù dọa: “Về nhà không được nói chuyện này với ai, không được báo công an, nếu báo thì sẽ nói cho mọi người biết”.

Về nhà, T. đã kể lại sự việc cho gia đình biết và đến cơ quan công an để trình báo, đến tối 29/1, đối tượng Nguyễn Văn Vinh đến công an huyện Triệu Sơn đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Xét thấy hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Vinh là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm đến nhân phẩm sức khỏe, tình dục của trẻ em, gây dư luận xấu, TAND tỉnh Thanh Hóa quyết định cách ly Nguyễn Văn Vinh khỏi cộng đồng xã hội 20 năm và buộc bồi thường 7 triệu đồng cho bị hại.

* Xem thêm các thông tin cảnh giác với tội phạm hiếp dâm tại đây.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại