Dùng xe phân khối lớn đi tốc độ cao để gieo rắc "cái chết trắng"

Đức Nguyên |

Mỗi lần đi giao dịch, Hùng thường sử dụng xe phân khối lớn di chuyển với tốc độ cao nhằm “cắt đuôi” khi nghi ngờ bị theo dõi.

Lê Ngọc Hùng SN 1984, trú tổ 2, P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng là đối tượng có nhiều tiền sự liên quan đến ma túy, thuộc diện theo dõi của địa phương.

Tháng 7/2011, Hùng bị Công an phường Chính Gián, Q. Thanh Khê lập hồ sơ đưa vào Trung tâm 05-06 cai nghiện bắt buộc thời gian 3 tháng. Năm 2015, Hùng tiếp tục bị Công an phường Hòa Khánh Nam xử phạt hành chính cùng với hành vi nói trên.

Dù đăng ký thường trú tại địa chỉ trên nhưng Hùng lại đi thuê nhà trọ để tiện bề buôn bán ma túy ở khu vực tổ 27, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ.

Đầu năm 2016, các trinh sát phát hiện Hùng tích cực hoạt động, mở rộng địa bàn, tiếp xúc với nhiều con nghiện hơn, thủ đoạn của đối tượng cũng ngày một tinh vi và ma mãnh.

Với quyết tâm không để đối tượng có cơ hội tạo dựng "địa bàn", gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT, lãnh đạo công an quận đã xác lập chuyên án đấu tranh, ngăn chặn đối tượng.

Ngay sau đó, các trinh sát được huy động đến các địa bàn mà Hùng thường lui tới, đồng thời giám sát nơi ở để theo dõi mọi di biến của đối tượng.

Qua thời gian theo dõi, trinh sát phát hiện Hùng thường lui tới các điểm vui chơi, nhất là các địa điểm tập trung nhiều trò chơi điện tử (game) khu vực P. Vĩnh Trung.

Hùng chọn các điểm này để làm nơi giao dịch ma túy, bởi nơi đây thường tập trung các “tín đồ” chơi game, nên chỉ có người quen mới đến, rất ít khi người lạ xuất hiện.

Chính vì vậy mà nhiều lần lực lượng công an tìm cách tiếp cận nhưng bất thành. Thêm vào đó, mỗi lần đi giao dịch, Hùng thường sử dụng xe phân khối lớn di chuyển với tốc độ cao nhằm “cắt đuôi” khi nghi ngờ bị theo dõi...

Với thủ đoạn này, Hùng đã gây không ít khó khăn cho lực lượng giám sát, theo dõi trong một thời gian.


Đối tượng Lê Ngọc Hùng. Ảnh: CAĐN.

Đối tượng Lê Ngọc Hùng. Ảnh: CAĐN.

Sau nhiều ngày mật phục theo dõi đối tượng, ngày 10/3, ban chuyên án nhận tin Hùng vừa nhập một “lô hàng” lớn từ các tỉnh phía Bắc mới về và đang tích cực “xả hàng”.

Ngay lập tức 4 tổ công tác được triển khai, tiến hành giám sát tất cả các địa điểm có liên quan để chờ đối tượng.

Đến 20h cùng ngày, tại ngã tư Hùng Vương - Ông Ích Khiêm, tổ công tác chốt giữ tại đây đã khống chế, bắt quả tang Hùng khi Hùng đang trên đường giao ma túy cho con nghiện, thu giữ 1 gói ma túy đá, 1 xe máy, 1 ĐTDĐ và 5 triệu đồng.

Tổ công tác thứ hai nhanh chóng khám xét tại nhà trọ của Hùng ở tổ 27, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, thu giữ thêm 10 gói ma túy đá cùng 25 viên thuốc lắc...

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ, sớm đưa đối tượng ra trước vành móng ngựa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại