Dùng siêu xe mang BKS "khủng" vận chuyển ma túy đá vào Việt Nam

Đức Nguyên (T/H) |

Trong khi đang làm nhiệm vụ, Tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe Hummer có nhiều biểu hiện nghi vấn đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Theo đó, vào lúc 16h20 ngày 23/9, Tổ Tuần tra kiểm soát Đội CSGT CATP Pleiku (Gia Lai) đang thực hiện nhiệm vụ thì phát hiện ô-tô 7 chỗ hiệu Hummer lưu thông từ hướng TP Kon Tum (Kon Tum) về TP Pleiku có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Chiếc siêu xe mang biển số Lào và có BKS 6789. Khi đến trước nhà số 889- Phạm Văn Đồng, tổ TTKS ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính. Lúc này, trên xe là 2 người đàn ông.

Qua xác minh nhanh của tổ công tác, đối tượng điều khiển xe có xuất trình giấy tờ mang tên Đặng Duy Giang (1983, trú khu phố 8, P. Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, Bình Định).

Bạn đồng hành của Giang là Lê Minh Tấn (1980, trú 46-Lê Thánh Tôn, P. Lê Lợi, TP Quy Nhơn). Cả hai đối tượng có biểu hiện lơ đễnh, không tập trung, thần sắc không tự nhiên, nghi do vừa sử dụng chất kích thích.

Tiến hành kiểm tra xe và hành lý, lực lượng CSGT phát hiện trong túi xách của Tấn có 1 bịch lớn chứa chất rắn màu trắng, nghi ngờ là ma túy đá.

Ngay lập tức, lực lượng TTKS áp sát các đối tượng đề phòng trường hợp các đối tượng chống trả hoặc bỏ trốn. Sau đó, đối tượng cùng phương tiện, tang vật được đưa về trụ sở CATP Pleiku để làm rõ.


Đối tượng Đặng Duy Giang và tang vật của vụ án. Ảnh: CADN Online.

Đối tượng Đặng Duy Giang và tang vật của vụ án. Ảnh: CADN Online.

Bước đầu Giang và Tấn khai nhận số chất rắn màu trắng chứa trong bịch ni-lông là ma túy đá. Các chiến sĩ công an đã cân và xác định số ma túy đá có trọng lượng 886,216g.

Cơ quan công an cũng đã tiến hành tạm giữ ô-tô Hummer, 2 ĐTDĐ cùng nhiều tang vật liên quan.

Tấn và Giang khai nhận, số ma túy đá trên được cả hai vận chuyển từ Lào qua Cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum) rồi đưa về TP Quy Nhơn tiêu thụ, khi đi qua địa bàn thành phố Pleiku thì bị bắt giữ.

Đây là vụ vận chuyển ma túy đá lớn nhất được phát hiện tại Gia Lai từ trước đến nay. Thật khó tưởng tượng nếu các đối tượng vận chuyển và tiêu thụ trót lọt gần 1kg ma túy đá nói trên thì sẽ gây hậu quả cho xã hội đến nhường nào.

Hiện CQĐT CA tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Minh Tấn, Đặng Duy Giang để tiến hành điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại