"Cẩu tặc" trốn trại cai nghiện để đi cướp

Các trinh sát hình sự phát hiện thanh niên khả nghi liền theo dõi và bắt nóng khi đối tượng ra tay cướp giật tài sản người đi đường.

Vụ cướp xảy ra tối ngày 23/9 trên đường Trường Sơn, đoạn gần cổng phụ công viên Lê Thị Riêng (P.15, Q.10, TP.HCM). Người gây án bị bắt là Cao Dương Hùng (18 tuổi, ngụ Q.10).

 	Hùng cùng chiếc xe máy gây án tại cơ quan công an.

Hùng cùng chiếc xe máy gây án tại cơ quan công an.

Theo đó, trong lúc các trinh sát hình sự công an TP.HCM đi tuần trên khu vực Q.10 thì phát hiện Hùng điều khiển xe máy có dấu hiệu khả nghi nên âm thầm bám theo. Khi chạy xe đến đường Trường Sơn, Hùng phát hiện một phụ nữ có đeo dây chuyền nên nhanh chóng áp sát giật sợi dây chuyền rồi rồ ra bỏ chạy hướng ra đường Cách Mạng Tháng Tám.

Các trinh sát lao đến và bắt nóng Hùng sau khi chạy được khoảng 1km. Tại cơ quan công an, Hùng khai là con nghiện ma túy đá được gia đình đưa đi trại cai nhưng bỏ trốn về nhà. 18 tuổi nhưng Hùng đã có “thâm niên” 2 năm trộm cướp khi thực hiện 6 vụ trộm chó cùng 5 vụ cướp trót lọt.

Công an P.15 đang hoàn tất hồ sơ chuyển Hùng cùng tang vật lên cơ quan công an quận để điều tra, xử lý.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại