Cặp đôi khống chế bà già để cướp bất thành

Nguyễn Hào |

Thấy bà Hảo đang nằm trong nhà, hai đối tượng vào bẻ tay, dùng băng keo dán miệng để cướp tài sản nhưng bất thành.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk ngày 7/1 cho biết, đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 2000, trú tại thôn 2, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin và Trần Thị Thanh Thanh, (SN 1989, trú tại thôn 85, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Thông tin được biết, vào sáng ngày 6/1, Trần Thị Thanh Thanh nhắn tin cho Tuấn rủ đi cướp tài sản và được Tuấn đồng ý. Sau khi bàn bạc, Tuấn và Thanh đi ra phía sau nhà thờ Trung Hòa, thuộc thôn 2 xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin để cướp tài sản.

Khi đi Thanh mang theo một cái đột làm bằng sắt và một cuộn băng keo.

Lúc đi qua nhà bà Nguyễn Thị Hảo, (SN 1940,  trú tại thôn 2, xã Ea Ktur), phát hiện bà Hảo nằm một mình ở nhà trên ghế nhựa ở phòng khách nên Tuấn và Thanh đã nảy sinh ý định khống chế nạn nhân để cướp.

Tuấn vào nhà bẻ tay bà Hảo ra phía sau, còn Thanh dùng băng kéo dán miệng nạn nhân.

Dù bị khống chế nhưng bà Hảo đã chống trả quyết liệt và thoát khỏi hai đối tượng, chạy ra ngoài kêu cứu. Ngay sau đó, người dân đã vây bắt, tóm gọn đối tượng Tuấn. Dù chạy thoát nhưng đến chiều cùng ngày Thanh bị cơ quan công an bắt khẩn cấp.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại