Đi tù vì nghe tin con ốm, trên đường về đâm chết bà già

Hoàng Văn |

(Soha.vn) - Nghe tin con bị ốm, Vũ vội lái xe về nhà. Trên đường về do không kiểm soát được tốc độ và tầm nhìn nên đã đâm chết bà Bảy.

Sáng 23/4 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã xử lưu động tuyên phạt bị cáo Bùi Quang Vũ (SN 1981, trú 4 Yên Thế, hiện ở 16A Vườn Xoài, Vĩnh Thái, Nha Trang) 1 năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Trước đó, khoảng 8h45’ ngày 23/3/2013, Vũ đang lái xe cho hãng Taxi Mai Linh thì nhận được tin báo con bị ốm, Vũ liền vội vàng điều khiển xe ô tô (BKS 79D-8750) chạy về nhà tại 16A Vườn Xoài, Vĩnh Thái, Nha Trang.

Xe lưu hành trên đường Phong Châu hướng lên đường Vườn Xoài, khi đến ngã ba đường Đồng Rọ - Vườn Xoài - Vườn Dương, đoạn đường hẹp, cong và tầm nhìn hạn chế, Vũ không giảm tốc độ, không chú ý quan sát mà tiếp tục điều khiển xe chạy thẳng hướng lên đường Vườn Xoài, đến khu vực trước nhà 18 Đồng Rọ, Vĩnh Thái thì phát hiện bà Nguyễn Thị Bảy đang đứng sát mép đường bên trái, không xử lý kịp nên Vũ tông thẳng xe vào bà Bảy gây tai nạn. Hậu quả, bà Bảy chết do vỡ lách tại bệnh viện.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại