Bóp cổ người tình đến chết vì ép bỏ vợ

Hồng Phượng - Lâm Phương |

(Soha.vn) - Dù đã có vợ con nhưng Tư vẫn lén lút quan hệ với chị H. Khi bị người tình bắt phải bỏ vợ, Tư đã nhẫn tâm bóp cổ người tình đến chết.

Ngày 24/6/2013 TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Tư về tội “giết người” và  “cướp tài sản”.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Văn Tư làm nghề sửa xe, dù đã có vợ và 2 con nhưng Tư vẫn có quan hệ tình cảm lén lút với chị H từ năm 2002. Ngày 23/4/2012, H và Tư có hẹn gặp nhau tại khách sạn ở quận 12 TP.HCM để “quan hệ”. Sau đó H đòi Tư phải bỏ vợ về chung sống với mình, nếu không sẽ yểm bùa cho chết. Sợ sẽ bị H hại, Tư nảy sinh ý định giết người tình để khỏi bị yểm bùa.

Bị cáo Nguyễn Văn Tư  đang bị dẫn giải ra xe sau khi bị tòa tuyên án tử hình.
Bị cáo Nguyễn Văn Tư đang bị dẫn giải ra xe sau khi bị tòa tuyên án tử hình.

Thực hiện kế hoạch, Tư tiếp tục rủ H vào khách sạn để quan hệ tình cảm như những lần trước rồi ra tay. Khoảng 17h30 ngày 24/4/2012, trên đường đi làm về khi đến cầu An Hạ huyện Củ Chi. Tại đây, Tư nhặt một tấm giấy decal màu đen, phấn trắng và một sợi dây dù bên lề đường rồi cất vào túi quần, để làm một biển số giả nhằm che đi biển số xe thật, sau đó gọi điện cho H.

Nhận được điện thoại, 19h cùng ngày, chị H chạy xe đến khách sạn H.M ở Q.12. Tại đây, H đòi Tư quan hệ nhưng Tư giả vờ bảo mệt, kêu H ngủ trước, mình y thì nằm xem tivi. Đến khoảng 3h30 ngày 25/4/2012, Tư nhìn thấy H ngủ say nên ngồi lên bụng của nạn nhân, hai tay hắn bóp cổ đến khi nạn nhân nằm bất động rồi tiếp tục dùng sợi dây dù siết cổ nạn nhân đến khi tắt thở.

Sau đó, Tư lấy hai chiếc điện thoại di động của người tình rồi lẳng lặng tẩu thoát khỏi hiện trường. Hắn lái xe về Củ Chi rồi làm việc tại tiệm sửa xe của mình, xem như không có chuyện gì xảy ra.

Nhận được tin báo của người dân về cái chết của bà H, cơ quan công an TPHCM nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua xác minh, truy xét, công an đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Tư. Tại cơ quan điều tra, Tư đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại