'Kiếm sĩ' đầu trần, cưỡi xe SH dạo phố

Danh Việt |

(Soha.vn) - Khi kiểm tra trong cốp xe, Tổ công tác 141 phát hiện một bộ sưu tập “đồ chơi” gồm một kiếm, một lưỡi rìu và một xẻng ngắn. Đặc biệt trong cán xẻng có dấu một lưỡi cưa và một dao ngắn dạng lưỡi lê.

Vào hồi 22h50, ngày 22/6, Tổ công tác Y4/141 (CA TP. Hà Nội) do Thượng úy CSGT Lê Văn Tiến làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại chốt Tam Trinh – Minh Khai, phát hiện một người đàn ông đi xe SH không biển số. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra theo quy định.

Tại chốt, sau khi mở cốp xe trên, Tổ công tác đã phát hiện trong đó có nhiều vũ khí thô sơ gồm: 1 thanh kiếm có vỏ gỗ, 1 lưỡi rìu và một xẻng ngắn (loại xẻng cá nhân thường dùng cho quân đội khi tác chiến). Đặc biệt, khi kiểm tra cán xẻng thì phát hiện thêm một lưỡi cưa và một con dao ngắn dạng lưỡi lê ở bên trong.

“Kiếm sĩ” đầu trần cưỡi xe SH dạo phố

Những tang vật thu giữ được.

“Kiếm sĩ” đầu trần cưỡi xe SH dạo phố
 

Danh tính của đối tượng được làm rõ là Trần Quang Vinh, sinh năm 1971, thường trú tại Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đối tượng Vinh đã khai nhận với Tổ công tác về nguồn gốc của số tang vật nói trên là do y mua tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) về và đang trên đường đi gửi vào Sài Gòn cho anh trai để treo trang trí trong nhà thì gặp 141?

“Kiếm sĩ” đầu trần cưỡi xe SH dạo phố

Đối tượng Trần Quang Vinh

Tổ công tác đã tiến hành bàn giao đối tượng cùng phương tiện và tang vật cho Công an phường Vĩnh Tuy tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại