Lời khai của kẻ ra tay sát hại người đàn ông ở trọ một mình

Thế Long |

(Soha.vn) - Quen biết qua facebook, lên nhà anh Vỹ ở nhờ rồi thấy chủ nhà có nhiều tài sản, Cường nảy sinh ý định giết người cướp tài sản.

Thông tin từ Phòng hình sự CATP Hà Nội cho biết: Khoảng 15 giờ ngày 23/6/2013, cơ quan này bắt được đối tượng Đặng Văn Cường sinh năm 1982 (HKTT tại xóm 10, xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) là kẻ trực tiếp ra tay sát hại anh Nguyễn Vũ Vỹ tại số nhà 165 ngõ Trại Cá (phường Trương Định, Hai Bà Trưng Hà Nội) khi y đang lẩn trốn tại xóm 3 thôn Quý Dương, xã Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương


	Đối tượng sát hại người đàn ông ở trọ một mình tại ngõ Trại Cá, Hai Bà Trưng, HN

Đối tượng sát hại người đàn ông ở trọ một mình tại ngõ Trại Cá, Hai Bà Trưng, HN

Theo lời khai của hung thủ, khoảng tháng 9 năm 2012, thông qua mạng xã hội Facebook, Cường quen anh Vỹ. Trong khoảng thời gian 1 năm quen biết qua mạng cả hai người chỉ có vài lần gặp nhau.

Ngày 19/6 mới đây, Cường từ Hải Dương lên Hà Nội gặp anh Vỹ, và được anh Vỹ nhờ sửa chữa cửa hàng nơi anh Vỹ đang chuẩn bị mở Dịch thuật trên phố Hai Bà Trưng. Trong ngày hôm đó, Cường ngủ tại phòng trọ của anh Vỹ.

Khoảng 5 giờ ngày 21/6, Cường thức dậy thấy anh Vỹ vẫn ngủ, phủ chăn kín đầu. Trong quá trình quen biết, Cường thấy anh Vỹ có nhiều tài sản giá trị mà lại ở một mình, cùng với những nợ nần chồng chất và khó khăn về tiền nên y nảy sinh ý định giết anh Vỹ để lấy tài sản.

Quan sát thấy bên ngoài có 2 quả tạ bọc nhựa màu xanh loại 0,5kg của anh Vỹ, Cường cầm 1 quả đập vào đầu anh Vỹ, thấy nạn nhân ngất nhưng vẫn còn thở, Cường tiếp tục ra tay lần nữa khiến anh Vỹ tử vong ngay tại chỗ.

Sau đó Cường lấy đi tài sản của nạn nhân gồm 01 điện thoại Mobistar, 01 điện thoại Iphone, 1 laptop nhãn hiệu HP, 27 nghìn đồng và một xe máy Honda SCR màu bạc BKS 29Y9-1251.

Số tài sản cướp được, Cường giữ lại điện thoại Mobistar, máy tính laptop để dùng, xe máy cùng với giấy đăng ký mang tên anh Vỹ thì đối tượng đem cầm tại một hiệu cầm đồ trên Cầu Giấy được 10 triệu. Sau đó trên đường lẩn trốn, Cường bán chiếc điện thoại Iphone ở ngã ba đường đi Hải Dương, tổng cộng được 1.500.000 nghìn đồng và tiêu hết.

Đến khoảng 15 giờ ngày 23/6/2013 khi Cường đang lẩn trốn tại xóm 3, thôn Quý Dương, xã Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương thì bị các trinh sát bắt giữ.

Cường là đối tượng sống lang thang, không nghề nghiệp, không chỗ ở ổn định. Theo nhận định của một cán bộ điều tra, đây là vụ án giết người cướp tài sản do đối tượng túng bí về tiền, khi gặp đối tác có nhiều tài sản có giá trị và sống độc thân.

Được biết anh Nguyễn Vũ Vỹ đã có vợ và ly thân sống 1 mình thuê trọ trong ngôi nhà nói trên.

Hiện Phòng PC45-CAHN đang tiếp tục phối hợp với CAQ Hai Bà Trưng và các đơn vị liên quan khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ, sớm hoàn chỉnh hồ sơ đưa ra xử lý đối tượng trước pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại