Bắt nhóm giang hồ đe dọa giết người, đòi tiền chuộc

Thanh Trà |

(Soha.vn) - Vì anh Phát thiếu tiền, nhóm đối tượng đã bắt cóc nạn nhận và đe dọa gia đình đưa tiền chuộc nếu không sẽ sát hại...

Ngày 26/3, Công an phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TP.HCM) cho biết, lực lượng này vừa phá nhanh vụ khống chế người trái phép và đe dọa tống tiền qua điện thoại nếu không sẽ sát hại người thân.

Theo đó, 4 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyên Sơn Thạch (SN 1983), Trần Thanh Lực (SN 1987), Trần An Bình (SN 1984); Lê Minh Huy (SN 1986, tất cả đều ngụ quận Tân Phú).

Các đối tượng trong vụ án
Các đối tượng trong vụ án

Thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 25/3, chị Nguyễn Phạm Lê Uyên (SN 1981) đến công an phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) trình báo sự việc. Theo đó, lúc 19 giờ cùng ngày, gia đình chị nhận được nhiều cuộc điện thoại của 1 người đàn ông nói giọng miền nam yêu cầu gia đình chuẩn bị 100 triệu đồng để đưa cho chúng nếu không sẽ sát hại anh Nguyễn Quang Phát (SN 1971, là anh trai của chị Uyên). 

30 phút sau, chị Uyên nhận cuộc gọi từ số của anh Phát nhưng là một người đàn ông (nói giọng miền Bắc) tiếp tục thúc ép gia đình đưa tiền và đe dọa: "Không đưa cho tao đủ tiền thì vào bệnh viện nhận xác thằng Phát".

Do trong nhà chỉ có 5 triệu đồng tiền mặt nên chị Uyên gọi điện thương lượng với chúng và được đồng ý cho gia đình anh Phát chuyển 30 triệu để chuộc người về. 

Khoảng 22 giờ cùng ngày, bọn chúng tiếp tục đưa anh Phát đến một căn nhà trên đường Hương lộ 3 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) để tiếp tục gây áp lực buộc gia đình anh Phát đưa tiền cho chúng thì bị công an phường Bình Hưng Hòa và các trinh sát hình sự công an quận Bình Tân ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, đầu năm 2012, anh Phát chơi cá độ bóng đá và nợ Thạch 155 triệu đồng (đã trả trước 70 triệu), số tiền còn lại 85 triệu Phát tránh mặt không trả nợ cho đến nay. Khoảng 16 giờ ngày 25/3, Thạch cùng Lực, Bình và Huy gặp Phát tại một quán Bia trên đường Trần Đình Trọng (quận Tân Phú) nên cả bọn khống chế Phát đưa về nhà Thạch ở một hẻm nhỏ trên đường Trân Sơn Nhì (quận Tân Phú).

Tại đây, chúng ép anh Phát làm giấy chuyển nhượng chiếc xe hiệu Attila và bắt anh Phát gọi về nhà chuyển bị 100 triệu đến giao nộp. Sau nhiều lần gây sức ép cho gia đình nạn nhân, các đối tượng đã bị bắt giữ.

Hiện băng nhóm trên đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại