Bắt đối tượng truy nã chiếm đoạt gần 200 triệu đồng của gia đình cựu chiến binh

Đỗ Việt |

Thu tiền của các hộ gia đình cựu chiến binh để làm thủ tục gửi tiết kiệm tại Ngân hàng chính sách huyện, Hùng chiếm đoạt số tiền 145 triệu đồng bỏ túi tiêu xài.

Ngày 21/2, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Hà Nam cho biết vừa bắt đối tượng Nguyễn Đức Hùng ( SN 1951, trú ở thôn Hòa Ngãi, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, Hà Nam).

Theo cơ quan công an, trước đó Hùng bị truy nã theo quyết định số 02 ngày 4/02/2016 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Liêm can tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan Công an, Hùng khai nhận vào tháng 8/2014, lợi dụng vị trí là Hội trưởng Hội cựu chiến binh thôn Hòa Ngãi chịu trách nhiệm thu tiền của các hộ gia đình cựu chiến binh trong thôn, để làm thủ tục gửi tiết kiệm tại Ngân hàng chính sách huyện Thanh Liêm, Hùng đã chiếm đoạt số tiền 145 triệu đồng của 22 hộ gia đình cựu chiến binh, bỏ túi riêng để tiêu xài.

Ngay sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Hùng đã bỏ trốn lên sống cùng gia đình con trai thứ hiện đang làm ăn, cư trú tại huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

Đầu năm 2016, gia đình các cựu chiến binh thôn Hòa Ngãi mới phát hiện hành vi sai trái của đối tượng Hùng, trình báo Công an huyện Thanh Liêm.

Nhận được đơn trình báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Liêm đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối tượng Hùng can tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Hà Nam đã tóm gọn Hùng khi y đang lẩn trốn tại huyện Tủa Chùa , tỉnh Điện Biên.

Hiện cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại