Bi hài chuyện tên cướp vừa ôm bình ga vừa thực hiện 4 vụ trộm xe

Đức Nguyên (TH) |

Sau khi sử dụng ma túy Hùng nổi hứng đi lang thang ngoài đường, có khi lại bỏ chạy thục mạng như có ai đuổi, sau đó đối tượng liên tiếp gây ra 4 vụ cướp xe.

Chiến công đầu Xuân của các chiến sĩ công an

Thị xã Điện Bàn là cửa ngõ phía Bắc tỉnh Quảng Nam, nơi có nhiều khu công nghiệp thu hút số lượng lớn người nhập cư đến sinh sống, làm ăn.

Trong hoàn cảnh đó các đối tượng phạm tội cũng thường tìm cơ hội trà trộn hoạt động nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn khá "nóng", nhất là vào những dịp lễ, Tết.

Vào những ngày đầu Xuân Bính Thân 2016, cơ quan công an thị xã Điện Bàn đã lập chiến công bắt giữ được đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp táo tợn.

Theo hồ sơ, chiều 10/2 (mùng 3 Tết) lực lượng công an liên tiếp nhận được nhiều cuộc điện thoại của quần chúng nhân dân thông báo liên tiếp các vụ cướp xe xảy ra trên địa bàn.

Đặc điểm của các vụ cướp là một thanh niên chạc 20, có biểu hiện thần kinh bị kích động mạnh, và ôm theo một bình ga? Nhận được thông tin, công an thị xã Điện Bàn nhanh chóng triển khai lực lượng truy nóng đối tượng.

Khi phát hiện trên đường tỉnh lộ thuộc địa phận P. Điện An xuất hiện một đối tượng giống như mô tả của người dân, lực lượng CA tổ chức vây bắt. Nhìn thấy bóng dáng lực lượng công an, đối tượng vứt xe bỏ chạy.

Khi bị vây bắt, bí đường, đối tượng đã rút dao chống trả hòng tìm đường thoát nhưng đã bị khống chế.

Tại trụ sở cơ quan công an, đối tượng vẫn có biểu hiện thần kinh không bình thường, nói năng lẩm bẩm, nghi bị ảo giác do sử dụng ma túy.

Sau một thời gian hồi tỉnh, đối tượng khai nhận là Nguyễn Thái Hùng (SN 1988, quê xã Nghĩa An, huyện KBang, tỉnh Gia Lai), Hùng không nhớ gì về những lần cướp xe máy mà mình gây ra trước đó.

Sau khi tập hợp lấy lời khai của các nhân chứng, cơ quan CSĐT đã nhanh chóng làm rõ quá trình gây án vừa bi, vừa hài của đối tượng.


Đối tượng Nguyễn Thái Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: CAĐN.

Đối tượng Nguyễn Thái Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: CAĐN.

Cướp xe chạy trốn vì nghĩ luôn có người đuổi chém mình

Nguyễn Thái Hùng quê ở Gia Lai, ngày Tết đối tượng không ở quê ăn sum họp cùng gia đình mà lặn lội ra Đà Nẵng tìm việc làm.

Trước Tết vài ngày, Hùng xuống Đà Nẵng thuê nhà trọ ở với một người bạn với ý định tìm việc làm nhưng gần Tết không có nơi nào thuê người làm.

Tối mùng 2 (ngày 9/2), bạn của Hùng tìm mua được một ít ma túy đá để cả hai giải sầu. Chẳng biết sử dụng ma túy kiểu gì mà sau đó Hùng nổi hứng đi lang thang ngoài đường, có khi lại bỏ chạy thục mạng như có ai đuổi.

Hùng cứ như vậy mà vào đến P. Điện An (TX Điện Bàn, Quảng Nam). Tại đây, Hùng gây sự với vài thanh niên nên bị đuổi đánh, phải chạy ngược ra Đà Nẵng.

Đến sáng ngày hôm sau, Hùng đi lang thang vào đến xã Điện Thắng Trung, rồi vào chợ Thanh Quýt nhặt được một con dao nhọn.

Có dao trong tay, Hùng xông vào nhà bếp của ông Nguyễn Hữu Phó (trú thôn Thanh Quýt 4) rượt đuổi vợ của ông Phó rồi tháo bình gas vác đi.

Ra đến đường, thấy chị Phan Thị Minh Châu (trú xã Điện Ngọc) dừng xe máy mua mỳ Quảng, Hùng dùng dao đe dọa, cướp xe máy BKS 92N5-9557 rồi chở bình gas đi. Thấy thái độ hung dữ của Hùng, không ai dám ngăn chặn hay truy đuổi.

Cướp được xe, Hùng chạy một mạch vào xã Hương Sơn (H. Quế Sơn) nhưng chẳng hiểu sao lại mang xe ra bỏ ven sông, chỉ mang theo bình gas và con dao.

Tiếp đó, Hùng lại lang thang đến thôn 7 (TT Hương An), vào nhà ông Võ Văn Mãi tiếp tục dùng dao uy hiếp vợ của ông Mãi để cướp xe máy BKS 92F3-2029, lần này Hùng bị người dân đuổi bắt nhưng vẫn chạy thoát được.

Chạy ngược ra đến TX Điện Bàn thì xe hết xăng, Hùng bỏ lại ven đường, tiếp tục vác bình gas đi bộ. Khi đến địa phận xã Điện Phước, thấy một chiếc xe đạp, Hùng lấy để tiếp tục chở bình gas.

Đến trưa, có lẽ đi xe đạp quá mệt nên khi phát hiện trong sân nhà ông Trần Quang Đại (trú thôn Nhị Dinh 1, xã Điện Phước) có xe máy BKS 92F7-8345 vẫn còn chìa khóa nên Hùng vào lấy để chở bình gas.

Phát hiện một thanh niên vào trộm xe, gia đình ông Đại truy đuổi nên Hùng chạy ngược xuống P. Điện An, rồi vứt xe ôm bình gas chạy bộ.

Sau đó, Hùng tiếp tục xông vào nhà ông Nguyễn Quang Khai (trú khối phố Bằng An, P. Điện An) dùng dao uy hiếp, khống chế anh Nguyễn Minh Khanh để cướp xe máy BKS 92N3-8299 rồi tiếp tục chạy.

Lúc này, đối tượng gặp tổ tuần tra và bị khống chế, đưa về cơ quan công an.

Ngày 19/2, cơ quan công an thị xã Điện Bàn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thái Hùng về hành vi cướp tài sản.

Ôm bình ga, gây ra 4 vụ cướp liên tiếp. Nguồn: ANTV.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại