Án oan ông Chấn: Liệu có Lý Nguyễn Chung thứ hai ra đầu thú?

Liệu có một “Lý Nguyễn Chung” trong các cơ quan pháp luật sẽ ra đầu thú về những sai lầm của mình trong quá trình điều tra, xét hỏi vụ ông Chấn hay không?

Tại thời điểm này, những người tham gia điều tra vụ án sẽ không bao giờ ra đầu thú. Trừ khi, vụ án này đã được khởi tố, điều tra, kết luận thì lúc đó cũng như là Lý Nguyễn Chung không còn đường nào khác, khả năng Lý Nguyễn Chung thứ hai này mới ra tự thú.

Theo luật sư Vũ Thị Nga, trưởng Văn phòng Luật sư Công lý Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp lý, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cũng là luật sư của ông Nguyễn Thanh Chấn- nạn nhân của vụ án oan 10 năm trước ở Bắc Giang, nếu đưa ra câu hỏi: Có khả năng một “Lý Nguyễn Chung” trong các cơ quan pháp luật sẽ ra đầu thú về những sai lầm của mình trong quá trình điều tra, xét hỏi? thì quả là "điều không tưởng". Bởi lẽ trong thực tiễn khách quan cũng như tâm lý tội phạm thường là chối tội, chưa nói đến việc trong trường hợp này, đối tượng tội phạm ở đây lại là 1 người được trang bị đầy đủ các kiến thức pháp luật, cũng như cách nắm bắt được tâm lý và lại có kinh nghiệm trong việc buộc tội. Vì vậy việc các căn cứ buộc được các đối tượng này thì họ nắm bắt được hết, họ có đầy đủ những biện pháp cũng như cách làm cho mình không phải đúng đối tượng phạm tội.

Cũng theo phân tích của vị luật sư này, việc ra đầu thú đối với Lý Nguyễn Chung là không còn sự lựa chọn nào khác, khi tất cả bằng chứng đã được chứng minh thì Lý Nguyễn Chung mới ra đầu thú. Trong trường hợp này rất khó khăn trong việc chứng minh để buộc người gây ra oan sai đầu thú như Lý Nguyễn Chung. Bởi lẽ nếu có thì họ đã có cả 1 hành trình để che giấu toàn bộ việc phạm tội của họ

"Trừ khi, vụ án này đã được khởi tố, các cơ quan chức năng với trách nhiệm trước dân, trước Đảng kiên quyết vào cuộc để điều tra, kết luận thì lúc đó cũng như là Lý Nguyễn Chung không còn đường nào khác khả năng Lý Nguyễn Chung thứ hai này mới ra tự thú", luật sư Nga nhấn mạnh.

Bà chính là người đã phát hiện ra những tình tiết liên quan đến Lý Nguyễn Chung – thủ phạm thực sự của vụ án, bà có thể kể lại câu chuyện mình đã “tham gia phá án”, giải oan cho chồng?

Ngoài giải đáp thắc mắc nói trên, trả lời câu hỏi tại sao can phạm Lý Nguyễn Chung ra tự thú hay luật sư Vũ Thị Nga cho rằng, hung thủ Lý Nguyễn Chung không tự nhiên ra đầu thú mà do Cục điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhận được đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Chiến (vợ ông Nguyễn Thanh Chấn) ngày 9/7/2013 cho rằng, người giết chị Nguyễn Thị Hoan là Lý Nguyễn Chung (con trai của ông Lý Văn Chúc). Cục điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiến hành xác minh về nguồn tin trên. Đến ngày 25/10/2013 thì Lý Nguyễn Chung ra đầu thú.

Ngay sau khi vụ án oan 10 năm tại Bắc Giang được đình chỉ vụ án, ông Nguyễn Thanh Chấn được chứng minh mình vô tội, điều khiến dư luận quan tâm nhất là theo quy định của pháp luật, thủ tục đề nghị bồi thường đối với người bị oan sai đã có văn bản của nhà nước chứng minh là vô tội ra sao. Giải đáp về điều này, luật sư Vũ Thị Nga cho biết: Theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thì hồ sơ yêu cầu bồi thường theo quy định tại Điều 34 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước bao gồm quyết định được minh oan, đơn yêu cầu bồi thường thường ghi rõ nội dung, địa chỉ đầy đủ, lý do yêu cầu bồi thường, thiệt hại và mức yêu cầu bồi thường.

Trách nhiệm thụ lý xác minh, thương lượng ra quyết định giải quyết bồi thường theo quy định thì việc giải quyết yêu cầu bồi thường trong hoạt động tố tụng tại tòa án được quy định tại Điều 22 và Điều 23 tại Luật này.

Theo đó, khi nhận được bản án, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự xác định thuộc trường hợp được bồi thường quy định tại Điều 26, người bị oan sai gửi đơn yêu cầu bồi thường đến cơ quan có trách nhiệm bồi thường kèm theo bản án, quyết định và các tài liệu chứng cứ liên quan. Sau đó, cơ quan có trách nhiệm sẽ tiến hành thụ lý, xác minh, thương lượng và ra quyết định giải quyết bồi thường theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp không đồng ý với quyết định hoặc không thương lượng được thì người yêu cầu bồi thường có quyền khởi kiện yêu cầu ra Tòa án để giải quyết.

Trong trường hợp cụ thể đối với ông Nguyễn Thanh Chấn, đến thời điểm này, vẫn chưa rõ mức bồi thường oan sai mà ông được nhận sẽ là bao nhiêu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại