Ăn mặc bảnh bao, "cưỡi" SH, mang súng đi…ăn trộm

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Bề ngoài lịch sự, "cưỡi" xe SH bóng nhoáng, thủ thêm súng trong người, Phụng đến những khu phòng trọ trên địa bàn TP Thủ Dầu Một, Bình Dương tìm sơ hở để ăn trộm.

Ngày 17/5, Công an TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang tạm giữ đối tượng Lê Anh Phụng (26 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM) để điều tra làm rõ hành vi liên quan đến những vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Thời gian gần đây chủ những xóm trọ trên địa bàn TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương phản ánh đến cơ quan chức năng và các “hiệp sĩ” rằng hay bị trộm phá khóa vào phòng trọ lấy cắp tài sản. Từ những thông tin ban đầu do camera xóm trọ ghi lại những “hiệp sĩ” đã tiến hành tìm hung thủ.

Đối tượng Lê Anh Phụng (áo trắng đang ngồi) tại cơ quan điều tra
Đối tượng Lê Anh Phụng (áo trắng đang ngồi) tại cơ quan điều tra

Đến sáng ngày 14-5, “hiệp sĩ” Huỳnh Thanh Hải, thành viên đội Phòng chống tội phạm phường Phú Lợi (TP. Thủ Dầu Một) đang trên đường đi làm thì phát hiện một thanh niên ăn vận lịch sự, đi xe SH giống với tên trộm mà các anh đang truy tìm. Báo cho các đồng đội đến hỗ trợ và bám theo, “hiệp sĩ” Hải phát hiện đối tượng vào nhà trọ ở khu phố 2 (phường Phú Lợi) tìm cách phá khóa nhưng do chủ trọ về nên không thực hiện được. Đối tượng tiếp tục sang khu trọ ngay cạnh, khi đang chuẩn bị phá khóa thì chủ nhà trọ về, thấy vậy hắn kêu đang đi tìm người quen ở khu vực này nên có thể vào nhầm.

Khi được hỏi tìm ai thì đối tượng trả lời đang đi tìm một đại ca ở khu vực này để nhờ chuyện. Đúng lúc này đồng đội của “hiệp sĩ” có mặt và yêu cầu đối tượng về công an phường làm việc. Khi các “hiệp sĩ” phát hiện trong người thủ một khẩu súng thì đối tượng liền van xin và nhận chuộc 5 triệu đồng để được tha.

Tang vật đối tượng dùng để phá khóa phòng trọ trộm tài sản
Tang vật đối tượng dùng để phá khóa phòng trọ trộm tài sản

Tại công an phường Phú Lợi đối tượng khai là Lê Anh Phụng (26 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM) và đối tượng cũng thừa nhận đã gây ra những vụ trộm trên địa bàn TP Thủ Dầu Một.

Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương phối hợp với công an huyện Củ Chi TP.HCM khám xét nơi ở của đối tượng phát hiện nhiều tang vật như Két Sắt bị phá khóa lấy tiền, tivi, túi đựng laptop, giấy tờ bị đốt.

Công an TP Thủ Dầu Một đang tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại