9X giả cảnh sát chặn người đi đường cướp tài sản

Việt Văn |

(Soha.vn) - Sau khi giả danh cảnh sát đi làm nhiệm vụ để cướp tài sản người đi đường, Hiếu trở về nhà với chiến lợi phẩm vừa cướp được thì bị công an ập vào bắt giữ.

Ngày 9/5, Công an tỉnh Bình Phước xác nhận đang tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Hiếu (17 tuổi, ngụ xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) để điều tra làm rõ hàng loạt vụ án nghi can này giả danh cảnh sát để cướp tài sản.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, Hiếu đến thị xã Phước Long mua một còi hụ (dạng còi xe cảnh sát) và mua một khẩu súng nhựa. Sau đó Hiếu lấy còi hụ gắn và xe máy, mặc đồ rằn ri giả dạng giống cảnh sát đi làm nhiệm vụ để thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản.

Khoảng 14h ngày 6/5, Hiếu chạy xe máy đến khu vực đường vòng chân núi Bà Rá thuộc khu phố Sơn Long, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long, tên này phát hiện anh Võ Kim C. (43 tuổi, ngụ thị xã Phước Long) đang đi xe máy trên đường, liền bật còi hụ và yêu cầu anh C. dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Tuy nhiên vì thấy nhiều người đi đường nên Hiếu lúng túng, anh C. nhanh chóng bỏ chạy.

Cảnh sát dỏm 9x tại cơ quan công an. Ảnh CA cung cấp.
Cảnh sát "dỏm" 9x tại cơ quan công an. Ảnh CA cung cấp.

Thấy "con mồi" đầu tiên bỏ chạy, Hiếu lập tức điều khiển xe chạy đi tiếp về hướng cáp treo núi Bà Rá để tìm "con mồi" khác thì gặp bà Ngô Thị C. (60 tuổi) và chị Nguyễn Thị L. (35 tuổi, cùng ngụ thị xã Phước Long) đang lượm điều tại khu vực chân núi.  Tên này liền bật còi hụ và rút súng nhựa ra uy hiếp, yêu cầu kiểm tra áo khoác và giỏ điều. Kiểm tra xong, tên này không phát hiện có tài sản gì nên bỏ đi.

Tiếp tục đi "làm nhiệm vụ", Hiếu phát hiện 1 người phụ nữ điều khiển xe máy trên đường, Hiếu lại bật còi hú và rút súng nhựa yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Vì hoảng sợ nên người phụ nữ cho Hiếu kiểm tra giỏ xách và cốp xe nhưng không thấy có tài sản gì nên hắn bỏ đi và tiếp tục chạy lòng vòng đi tìm "con mồi" khác.

Đến chiều cùng ngày, tên này quay lại chỗ hai người phụ nữ lượm điều ở chân núi Bà Rá lúc trưa, yêu cầu họ tháo 2 chiếc nhẫn kim loại màu vàng đưa cho mình. Hai người này không đồng ý, Hiếu rút súng nhựa ra uy hiếp, vì sợ hãi nên 2 người phụ nữ này đã tháo nhẫn đưa cho Hiếu. Sau khi lấy 2 chiếc nhẫn xong, Hiếu chạy xe về nhà.

Sau khi trường hợp anh Võ Kim C. chạy thoát đã đến công an trình báo vụ việc. Ngay lập tức, công an vào cuộc xác minh và điều tra. Đến 17h cùng ngày, công an bắt giữ tên này khi vừa trở về nhà.

Qua làm việc với cơ quan công an, Hiếu khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Được biết, trước đó khoảng 7/2013, Hiếu cũng giả danh là cảnh sát kinh tế của Công an tỉnh Bình Phước đến một cửa hàng tại thị xã Phước Long để yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Tuy nhiên, hành vi giả danh bị vợ chồng chủ cửa hàng phát hiện và bắt giữ giao cho công an. Hiếu bị công an tạm giữ, sau đó chỉ bị xử lý hành chính.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại