Giả danh thiếu tá Bộ Công an, lừa tiền thiếu nữ

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Biết chị C. muốn xin vào làm trong ngành Công an, Nam tự xưng là thiếu tá an ninh nội tuyến thuộc Cục an ninh phía nam – Bộ Công an hứa xin việc giúp với giá 170 triệu.

Ngày 13/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 9 (TP.HCM) đang tạm giữ hình sự Lê Thanh Nam (45 tuổi, ngụ phường 27, quận Bình Thạnh, tạm trú tại  quận 9) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ của cơ quan công an cuối tháng 5/2013, chị H.T.C (28 tuổi, ngụ quận 9) đã tốt nghiệp đại học, quen với Nam qua một thầy bói. Biết chị C. đang có nhu cầu xin vào làm trong ngành Công an nên Nam tự giới thiệu mình là Thiếu tá an ninh nội tuyến thuộc Cục an ninh phía nam – Bộ công an và ra giá 170 triệu đồng để chạy việc. Chị C. nói chỉ có khả năng trả 100 triệu, số tiền còn lại Nam cho chị trả chậm hàng tháng.

Nam tự giới thiệu mình là thiếu tá an ninh nội tuyến thuộc Cục an ninh phía nam – Bộ công an và ra giá 170 triệu đồng để chạy việc.
Nam tự giới thiệu mình là thiếu tá an ninh nội tuyến thuộc Cục an ninh phía nam – Bộ công an và ra giá 170 triệu đồng để chạy việc.

Tin tưởng lời Nam từ ngày 13/6 đến ngày  22/7 chị C. đã chuyển 100 triệu đồng vào tài cho Nam và đưa tiếp 7,5 triệu đồng tiền mặt. Nhận được tiền Nam làm giả bảng số hiệu, mua cuốn sách “hướng dẫn nghiệp vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự xã hội trong tình hình mới” đưa cho đưa cho chị C. để lấy lòng tin.

Chờ mãi mà không thấy mình được đi làm nên ngày 12/11, chị C. đã trình báo sự việc lên Công an quận 9. Tại cơ quan công an, Lê Thanh Nam đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai đã dùng hết số tiền nhận từ chị C. vào mục đích cá nhân.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ án.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại