Phanfone tăng tốc vào Biển Đông: Bão số 8 giật cấp 14 cách đất liền nước ta bao nhiêu km?

Trang Ly |

Bão Phanfone (bão số 8) hiện nay đã đi vào Biển Đông. Dự báo sức mạnh và đường đi của bão số 8 trong vài ngày tới sẽ ra sao?

Theo thông tin dự báo thời tiết mới nhất, bão Phanfone sau khi tấn công miền Trung Philippines, gây mưa lớn, gió cực mạnh, đã đi vào Biển Đông vào rạng sáng ngày 26/12/2019.

Trung tâm dịch vụ thời tiết quốc gia Mỹ AccuWeather đánh giá, Phanfone là một trận cuồng phong mạnh. Tính đến 1 giờ sáng ngày 26/12, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt 157 km/h, gió giật mạnh 194 km/h. Bão đang di chuyển về phía Tây (tức là đi vào vùng Biển Đông) với tốc độ 15 km/h.

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cũng cho biết, vào hồi 1 giờ sáng ngày 26/12, bão Phanfone (bão số 8) cách đảo Song Tử Tây khoảng 540km về phía Đông Đông Bắc, gió giật mạnh cấp 14.

01. Bão số 8 (Phanfone) tiếp tục mạnh lên

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km.

Đến 1 giờ ngày 27/12, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 330 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135 km/h), giật cấp 14.

Do ảnh hưởng của bão số 8, ở vùng biển khu vực giữa Biển Đông có gió bão mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6-8m; biển động dữ dội.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) do ảnh hưởng của bão: Từ vĩ tuyến 11,5 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 15,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông.

Phanfone tăng tốc vào Biển Đông: Bão số 8 giật cấp 14 cách đất liền nước ta bao nhiêu km? - Ảnh 1.

Đường đi dự kiến của bão số 8. Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 8 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km. Đến 1 giờ ngày 28/12, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115 km/h), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 8 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 1 giờ ngày 29/12, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 210 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/h), giật cấp 10.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: Cấp 3.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão số 8 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

02. Dự báo thời tiết giáp Tết Canh Tý 2020

Từ nay đến giáp Tết Canh Tý 2020, thời tiết cả nước sẽ như thế nào? Có bao nhiêu đợt không khí lạnh và thời tiết có xu hướng nóng hay lạnh hơn? Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia sẽ đưa ra nhận định xu hướng thời tiết từ nay đến ngày 20/1/2020 (tức 26 tháng Chạp năm 2019):

Trong thời kỳ dự báo, có khoảng 3-5 đợt không khí lạnh (KKL) bao gồm cả các đợt KKL tăng cường ảnh hưởng đến nước ta. Trong đó, đợt không khí lạnh trong ngày 26-27/12 có cường độ trung bình nhưng thời gian tác động đến khu vực nước ta không dài và suy yếu nhanh.

Do vậy, nền nhiệt độ trung bình khu vực miền Bắc trong thời kỳ 11 ngày cuối tháng 12/2019 có xu hướng cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ 0,5-1,0oC, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ cao hơn đến 1,0-2,0oC. Bắc Bộ sẽ có nhiều ngày mưa, ít khả năng xuất hiện thời tiết khô hanh.

Phanfone tăng tốc vào Biển Đông: Bão số 8 giật cấp 14 cách đất liền nước ta bao nhiêu km? - Ảnh 2.

Từ nay đến ngày 20/1/2020 sẽ có khoảng 3-5 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta. Ảnh: Internet

Ngoài ra, 5 ngày cuối tháng 12/2019, có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông, nhưng khả năng ảnh hưởng đến đất liền không cao.

Từ ngày 1-20 tháng 1/2020 có thể xuất hiện rét đậm nhưng không kéo dài và tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Do các đợt không khí lạnh dự báo có cường độ không mạnh và suy yếu nhanh, vì vậy nền nhiệt trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5-1,5oC so với TBNN cùng thời kỳ.

Đồng thời tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ lượng mưa phổ biến thấp hơn TBNN từ 20-40% trong 11 ngày đầu của thời kỳ dự báo.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, nhiệt độ trung bình có xu hướng cao hơn TBNN, độ ẩm giảm, có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ tại miền Đông Nam Bộ.

Bài viết sử dụng các nguồn: NCHMF, AccuWeather

* Đọc bài cùng tác giả Trang Ly tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại