Phản ứng của Mỹ và các đồng minh trước cuộc tấn công dồn dập của Iran vào Israel

Hoài Nam |

Ngay sau khi hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo của Iran được phóng vào lãnh thổ Israel, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc họp khẩn với các quan chức an ninh hàng đầu để xem xét tình hình, đồng thời cam kết sẽ bảo vệ Israel bằng mọi giá trước các cuộc tấn công của Iran.

Phản ứng của Mỹ và các đồng minh trước cuộc tấn công dồn dập của Iran vào Israel- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Biden họp khẩn với nhóm an ninh quốc gia về căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Ảnh: mạng X của Tổng thống Biden

Trong một thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X, ông Biden nhấn manh: "Tôi vừa có cuộc họp với nhóm an ninh quốc gia của mình để cập nhật về các cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel. Cam kết của chúng tôi đối với an ninh của Israel trước các mối đe dọa từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này là kiên định".

Trong khi đó, chính phủ Anh thông báo đang gửi thêm máy bay chiến đấu đến Trung Đông và sẽ ngăn chặn các cuộc tấn công trên không khi cần thiết sau khi Iran tiến hành các cuộc tấn công vào Israel.

"Để đối phó với các mối đe dọa gia tăng của Iran và nguy cơ leo thang ngày càng tăng ở Trung Đông, chính phủ Anh đã làm việc với các đối tác trong khu vực trong nỗ lực giảm leo thang và ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo", Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một tuyên bố.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Anh cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi đã chuyển thêm một số máy bay phản lực và máy bay tiếp nhiên liệu trên không của Không quân Hoàng gia Anh đến khu vực".

Về phần mình, Đức cảnh báo rằng một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran vào Israel có thể "đẩy cả một khu vực vào hỗn loạn", đồng thời kêu gọi Tehran ngừng các cuộc tấn công.

Chia sẻ trên Twitter, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nhấn mạnh: "Chúng tôi lên án cuộc tấn công đang diễn ra - có thể khiến cả một khu vực rơi vào hỗn loạn - bằng những từ ngữ mạnh mẽ nhất có thể. Iran và các lực lượng ủy nhiệm của họ phải ngừng ngay lập tức các cuộc tấn công". Bà Baerbock khẳng định Berlin kiên định đứng về phía Israel.

Trước đó vào tối 13/4, người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israsel (IDF), Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, trong một thông cáo báo chí xác nhận rằng hàng chục máy bay không người lái được phóng từ Iran đang hướng tới Israel.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng xác nhận nước này bắn hàng trăm máy bay không người lái vào lãnh thổ Israel.

Sau đó, hãng thông tấn quốc gia Iran IRNA dẫn nguồn thạo tin cho biết nước này bắt đầu phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên nhằm vào các mục tiêu “sâu” bên trong “vùng bị chiếm đóng và các vị trí của Israel”.

Cuộc tấn công bằng hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa chưa từng có của Tehran tối 13/4 đánh dấu sự leo thang lớn của cuộc chiến kéo dài giữa hai đối thủ trong khu vực. Đây là lần đầu tiên Iran tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Israel.

Tehran đã nhiều lần đe dọa sẽ trả đũa Israel vì một cuộc không kích hôm 1/4 vào tòa nhà lãnh sự trong khuôn viên Đại sứ quán Iran ở Damascus của Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại