Phản ứng bất ngờ của Ấn Độ về việc tàu ngầm bị Pakistan đánh chặn thành công

Vũ Thu Hương |

Trước tuyên bố một tàu ngầm được cho là của Ấn Độ đã xâm nhập vào lãnh hải Pakistan và bị đánh chặn thành công từ phía Pakistan, Ấn Độ cho rằng đây chỉ là tuyên truyền sai lệch.

theo Times of India, hôm 5/3 hải quân Ấn Độ đã phủ nhận tuyên bố của Pakistan rằng nước này đã đẩy lùi tàu Ấn Độ xâm nhập vùng biển của Pakistan. Ấn Độ cho rằng Pakistan đang cố tình dàn dựng chương trình tuyên truyền sai lệch.

Trước đó, hải quân Pakistan đã công bố một đoạn phim cho thấy một tàu ngầm được cho là của Ấn Độ đã xâm nhập vào lãnh hải Pakistan vào ngày 3/3 và đã bị đẩy lùi.

Phát ngôn viên Hải quân Pakistan cho biết các tàu chiến không hề chạm trán trực tiếp với chiếc tàu ngầm nhưng Islamabad vẫn cảm thấy tự hào trước việc phát hiện tàu ngầm Ấn Độ xâm nhập.

Một tuyên bố của Hải quân Pakistan cho biết, lực lượng này "đã sử dụng những kỹ năng chuyên biệt của mình để đánh đuổi tàu ngầm nước ngoài, qua đó ngăn chặn thành công con tàu này xâm phạm lãnh hải Pakistan".

Islamabad cũng tuyên bố lực lượng vũ trang biển của Pakistan có đủ khả năng đối phó với bất kỳ hành vi gây hấn nào và sẽ tiếp tục bảo vệ biên giới trên biển của quốc gia này.

"Chúng tôi biết rõ Pakistan đeo đuổi chương trình tuyên truyền giả mạo và lan truyền thông tin sai lệch. Hải quân Ấn Độ không thừa nhận những tuyên truyền sai lệch đó", hải quân Ấn Độ cho hay.

Trong một tuyên bố ngắn, Ấn Độ khẳng định hải quân nước này vẫn duy trì các hoạt động cần thiết để bảo vệ quyền lợi lãnh hải của nước này.

Sự việc này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Pakistan và Ấn Độ đang leo thang.

Việc một tàu ngầm quân sự được trang bị hiện đại của Ấn Độ để bị Hải quân Pakistan phát hiện đã là một tổn thất lớn đối với New Delhi. "Tàu ngầm Ấn Độ đã không bị tấn công nhờ chính sách hòa bình của chính phủ Pakistan", Hải quân Pakistan cho biết, đồng thời yêu cầu Ấn Độ rút kinh nghiệm từ sự việc này và "tìm cách xây dựng hòa bình".

Hải quân Pakistan cũng khẳng định rằng họ đã từng đẩy lui một tàu ngầm của Ấn Độ xâm nhập lãnh hải của họ vào năm 2016.

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan đã bùng phát vào tháng trước khi Không quân Ấn Độ tiến hành không kích vào một địa điểm được cho là trại huấn luyện của một tổ chức khủng bố ở vùng lãnh thổ Kashmir thuộc Pakistan. Chính phủ Ấn Độ cho biết cuộc tấn công này là nhằm đáp trả vụ khủng bố ngày 14/2 khi một quả bom cài trong xe hơi đã phát nổ tại bang Jammu và Kashmir (Ấn Độ) khiến 40 binh lính thiệt mạng.

Một ngày sau, Islamabad tuyên bố đã bắn rơi hai máy bay chiến đấu của Ấn Độ ở vùng Kashmir và bắt giữ một phi công Ấn Độ, người này sau đó vài ngày đã được trả tự do.

Chiến đấu cơ Sukhoi-30 của Không quân Ấn Độ hôm 4/3 đã bắn hạ một máy bay không người lái quân sự của Pakistan bằng tên lửa ở vùng Bikaner thuộc bang Rajasthan, gần khu vực biên giới 2 nước.

Đây là lần thứ 2 Pakistan được cho là có ý định đưa máy bay do thám vào Ấn Độ nhưng bất thành trong 6 ngày qua.

Tuy nhiên hôm 5/3, Ấn Độ và Pakistan đã nối lại hoạt động thương mại tại thị trấn biên giới Uri, thuộc khu vực tranh chấp Kashmir. 35 xe tải đã khởi hành tới thị trấn Chakothi bên phía Pakistan và một lượng xe tương tự cũng đã di chuyển theo chiều ngược lại sang phía Ấn Độ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại