Đặc nhiệm Nga-Mỹ đối đầu: Sẵn sàng một mất một còn săn lùng bí mật tên lửa S-400 bị chìm?

Bảo Lam |

Dưới đáy eo biển La-Manche có thể diễn ra cuộc chiến giữa đặc nhiệm Nga và Mỹ để giành tên lửa S-400. Một bên quyết săn lùng bí mật, còn bên kia ra sức bảo vệ tinh hoa CNQP Nga.

Một vài phương tiện truyền thông ở Phương Tây không tin vào giả thiết chính thức của Nga về việc các tên lửa của tổ hợp phòng không S-400 bàn giao cho Trung Quốc bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển và đã được tiêu hủy.

Theo giả thiết của Tạp chí The Drive, trên thực tế các tên lửa đã rơi xuống đáy biển của eo La-Manche và các đội đặc nhiệm của Mỹ và Nga đã được cử tới đó. Giữa họ có thểsẽ xảy ra một cuộc chiến để giành lấy các tên lửa bí mật.

Được biết rằng, theo thông tin chính thức của Tập đoàn Rostec (Nga), chiếc tàu vận tải quân sự chở tên lửa S-400 tới Trung Quốc đã gặp bão ở vùng biển trên, khiến cho những thiết bị neo giữ các container trên tàu bị gẫy. Bởi vậy, những tên lửa nằm bên trong các conteiner này đã bị hư hỏng.

Như trong thông báo của Rostec, chiếc tàu hàng đã phải quay trở về nơi khởi hành, những tên lửa bị hư hỏng đã được mang đi tiêu hủy.

Đặc nhiệm Nga-Mỹ đối đầu: Sẵn sàng một mất một còn săn lùng bí mật tên lửa S-400 bị chìm? - Ảnh 1.

Nga đã bàn giao cho Trung Quốc những tổ hợp tên lửa S-400 đầu tiên.

Tuy nhiên, tại phương Tây người ta nghi ngờ rằng trong quá trình xảy di chuyển trong trận bão ở eo La-Manche, các container chở tên lửa đã bị rơi thẳng xuống biển, và hiện giờ các cơ quan đặc nhiệm có thể tìm kiếm chúng và nghiên cứu những công nghệ quân sự của Nga.

Cũng bằng cách này, vào năm 1974 CIA đã triển khai chiến dịch "Azorian" để trục vớt chiếc tàu ngầm K-129 của Liên Xô.

Ở nơi các container tên lửa của Nga bị mất theo phỏng đoán, thường xuyên xảy ra các trận bão, những tàu hàng đi qua đây đã mất hàng nghìn container trong các trường hợp tương tự, bởi vậy để tìm được tên lửa S-400 sẽ rất phức tạp.

Tuy nhiên, các tọa độ chính xác của nơi xảy ra sự việc sẽ giúp giảm thiểu thời gian tìm kiếm, nhất là đối với Nga.

Bên cạnh đó, tác giả bài viết lo ngại rằng Nga đã cử chiếc tàu ngầm của mình tới khu vực này để đảm bảo cho việc tiêu hủy triệt để các container này. Trong trường hợp xảy ra đụng độ giữa nó và giới quân sự Mỹ thì hậu quá rất khó lường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại