Bất ngờ phát hiện tàu ngầm Ấn Độ, Pakistan ráo riết truy cản

QS |

Hải quân Pakistan đã phát hiện và đẩy lùi một tàu ngầm Ấn Độ đang tìm cách xâm nhập vào lãnh hải nước này.

Sự việc xảy ra vào đêm 4/3, đúng 1 tuần sau khi Pakistan cáo buộc Ấn Độ xâm phạm khu vực Đường kiểm soát (LoC), khiến căng thẳng giữa hai nước dâng cao.

"Hải quân Pakistan đã sử dụng những kỹ năng đặc biệt để ngăn chặn chiếc tàu ngầm [của Ấn Độ] xâm phạm vào vùng biển của Pakistan" – Người phát ngôn Hải quân Pakistan cho hay, đồng thời nhấn mạnh rằng, tàu ngầm Ấn Độ trang bị đầy ắp công nghệ hiện đại nhưng lại bị Pakistan phát hiện thì đó là một thất bại của New Delhi.

Theo tờ Dawn, đây là lần thứ hai kể từ năm 2016 Hải quân Pakistan phát hiện tàu ngầm Ấn Độ đang tìm cách xâm phạm vào vùng biển của mình.

Hải quân Pakistan phát hiện tàu ngầm Ấn Độ đang tìm cách xâm nhập lãnh hải Pakistan. Nguồn: Dawn

Trong khi đó, hãng tin Sputnik dẫn lời Tư lệnh Hải quân Ấn Độ Sunil Lanba cho biết, New Deli đã nhận được thông tin rằng, các phần tử khủng bố đang lên kế hoạch cho một số cuộc tấn công mới nhằm vào lãnh thổ nước này, kể cả từ đường biển.

"Chúng tôi đã nhận được báo cáo cho biết các phần tử khủng bố đang được huấn luyện để tiến hành các cuộc tấn công bằng nhiều phương thức khác nhau, có thể qua đường biển" – ông Lanba nói.

Hiện không rõ việc tàu ngầm Ấn Độ bất ngờ xuất hiện gần lãnh hải Pakistan có liên quan tới tuyên bố trên hay không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại