Pantsir-S1 tại Syria tốn 3 tên lửa mới hạ được 1 UAV trinh sát của Mỹ

Nam Đồng |

Trong khuôn khổ Diễn đàn quân sự Army-2017, Nga đã trưng bày bảng thành tích mà hệ thống phòng không Pantsir-S1 triển khai tại Syria lập được.

Tổ hợp tên lửa - pháo phòng không tầm ngắn Pantsir-S1 đã được Nga triển khai tại Syria ngay từ những ngày đầu tham chiến. Pantsir-S1 hoặc tác chiến độc lập, hoặc phối hợp cùng hệ thống S-400 chuyên đánh tầm cao nhằm tạo ra chiếc lá chắn thép bảo vệ lực lượng Nga cũng như đồng minh.

Tuy rằng không được báo chí quan tâm nhiều như S-400, nhưng Pantsir-S1 mới là "lính chiến" thực sự của phòng không Nga tại vùng đất nóng bỏng này.

Pantsir-S1 tại Syria tốn 3 tên lửa mới hạ được 1 UAV trinh sát của Mỹ - Ảnh 1.

Tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 triển khai bên cạnh S-400 tại căn cứ không quân Khmeimim

Mới đây tại Diễn đàn quân sự Army-2017, Nga đã "khoe" chiến tích của Pantsir-S1 tính từ đầu năm 2017 tới nay, cụ thể như sau:

- Ngày 23/3 tại Masyaf: Bắn hạ 1 "bom thùng" (loại bom tự chế được phóng đi như pháo phản lực của phiến quân) di chuyển với vận tốc 360 km/h ở độ cao 2 km, tầm xa 5 km bằng 1 tên lửa.

- Ngày 27/3 tại Khmeimim: Bắn hạ 1 đạn rocket bay với vận tốc 1.080 km/h ở độ cao 2 km, tầm xa 4 km bằng 1 tên lửa.

- Ngày 27/3 tại Khmeimim: Bắn hạ 1 đạn rocket bay với vận tốc 980 km/h ở độ cao 1,5 km, tầm xa 3 km bằng 1 tên lửa.

- Ngày 29/3 tại Khmeimim: Bắn hạ 1 đạn rocket bay với vận tốc 1.320 km/h ở độ cao 4 km, tầm xa 5 km bằng 1 tên lửa.

- Ngày 9/4 tại Tartus: Bắn hạ 1 UAV trinh sát Heron bay với vận tốc 120 km/h ở độ cao 6,4 km, tầm xa 13,7 km bằng 1 tên lửa.

- Ngày 4/5 tại Masyaf: Bắn hạ 1 UAV trinh sát mini bay với vận tốc 60 km/h ở độ cao 1,5 km, tầm xa 3,5 km bằng 1 tên lửa.

- Ngày 11/5 tại Tartus: Bắn hạ 1 UAV trinh sát Bayraktar bay với vận tốc 110 km/h ở độ cao 2,5 km, tầm xa 3,2 km bằng 1 tên lửa.

- Ngày 20/5 tại Tartus: Bắn hạ 1 UAV trinh sát Heron bay với vận tốc 147 km/h ở độ cao 7,3 km, tầm xa 8,8 km bằng 1 tên lửa.

- Ngày 27/5 tại Tartus: Bắn hạ 1 UAV trinh sát RQ-21A Integrator bay với vận tốc 110 km/h ở độ cao 9,1 km, tầm xa 5 km bằng 3 tên lửa.

- Ngày 17/6 tại Khmeimim: Bắn hạ 1 khí cầu do thám bay với vận tốc 90 km/h ở độ cao 11,7 km, tầm xa 15,1 km bằng 2 tên lửa.

- Ngày 21/6 tại Tartus: Bắn hạ 1 "bóng bay" bay với vận tốc 100 km/h ở độ cao 7,3 km, tầm xa 19 km bằng 1 tên lửa.

- Ngày 6/7 tại Masyaf: Bắn hạ 1 UAV trinh sát Heron bay với vận tốc 75 km/h ở độ cao 4,1 km, tầm xa 16,1 km bằng 1 tên lửa.

Pantsir-S1 tại Syria tốn 3 tên lửa mới hạ được 1 UAV trinh sát của Mỹ - Ảnh 2.

Bảng thành tích của Pantsir-S1 tại chiến trường Syria

Trong bảng thành tích trên có chi tiết đáng chú ý, đó là trong khi Pantsir-S1 chỉ tốn 1 tên lửa để diệt rocket bay rất nhanh thì lại cần tới 3 đạn để hạ chiếc UAV RQ-21A, vậy loại phương tiện này có gì đặc biệt?

Pantsir-S1 tại Syria tốn 3 tên lửa mới hạ được 1 UAV trinh sát của Mỹ - Ảnh 3.

UAV trinh sát RQ-21A Integrator

RQ-21A Blackjack (trước kia gọi là Integrator) do Tập đoàn Boeing chế tạo, nó thực hiện chuyến bay đầu tiên ngày 28/7/2012 và chính thức được chấp nhận đưa vào biên chế trong tháng 4/2014.

Chiếc máy bay không người lái cỡ nhỏ này phục vụ trong Hải quân Mỹ dưới vai trò bổ sung cho loại Scan Eagle, nó sử dụng chung cơ cấu phóng cũng như thu hồi với UAV trên.

Integrator có chiều dài 2,5 m; sải cánh 4,9 m; trọng lượng rỗng 37 kg, trọng lượng cất cánh tối đa 61 kg. 

Máy bay được lắp 1 động cơ piston cánh quạt EFI công suất 8 mã lực (6 kW), cho tốc độ lớn nhất 138 km/h, tốc độ hành trình 101 km/h, tầm hoạt động 93 km, trần bay 5.900 m (thông số này nhỏ hơn rất nhiều dữ liệu Nga đưa ra), thời gian làm việc liên tục 16 giờ trên không.

Thêm đặc điểm cần lưu tâm nữa, đó là chiếc UAV trên được cấu tạo bởi vật liệu composite đặc biệt có tác dụng tán xạ sóng radar, cho nên việc phát hiện và bắn hạ nó tương đối khó khăn, đây chắc là lý do chính khiến Pantsir-S1 tốn tới 3 tên lửa 57E6 mới tiêu diệt thành công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại