Kẻ hủy diệt BMPT cấp tốc "tháo chạy" khỏi Syria ngay khi vừa tham chiến

Nam Đồng |

Vào tháng 7 năm nay, Nga đã đưa một chiếc xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT tới Syria nhằm tăng cường sức mạnh hỏa lực cho đồng minh.

Chiếc BMPT Nga mang sang Syria là một phiên bản lạ, chưa từng xuất hiện trước đó, phương tiện này sử dụng khung gầm của BMPT Terminator nhưng lại lắp tháp pháo của BMPT-72 Terminator-2, đặc điểm dễ nhận thấy nhất chính là 2 khẩu súng phóng lựu liên thanh AG-17D bố trí hai bên sườn.

Việc kết hợp như vậy được cho là nhằm thử nghiệm tính năng để tìm ra cấu hình tối ưu cho cỗ chiến xa đặc biệt trên, vì xét cho cùng sức mạnh hỏa lực của nó còn lớn hơn cả Kẻ hủy diệt 2.

Kẻ hủy diệt BMPT cấp tốc tháo chạy khỏi Syria ngay khi vừa tham chiến - Ảnh 1.

Xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT phiên bản đặc biệt có mặt trên đất Syria

Chiếc BMPT từng nhận kỳ vọng sẽ giúp cho Quân đội Chính phủ Syria (SAA) nhanh chóng giải quyết các cụm cứ điểm của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) lẫn Quân đội Syria tự do (FSA) vì đây là vũ khí đặc thù cho tác chiến đô thị.

Tuy nhiên sau sự ra mắt ồn ào ban đầu, chiếc BMPT này gần như đã rơi vào quên lãng, hầu như không có thông tin cũng như hình ảnh về quá trình tham chiến của nó, trừ việc làm công cụ "tạo dáng" cho binh lính Syria.

Và mới đây nhất, khi khai mạc Diễn đàn quân sự Army-2017, Nga đã khiến du khách tham quan phải ngạc nhiên vì chiếc BMPT này đã được đưa về nước để phục vụ triển lãm.

Kẻ hủy diệt BMPT cấp tốc tháo chạy khỏi Syria ngay khi vừa tham chiến - Ảnh 2.

Xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT đến và đi khỏi mảnh đất Syria nóng bỏng nhanh "như một cơn gió"

Hành động của Nga quả thực rất khó giải thích, chiến trường Syria thời gian qua mặc dù có diễn biến theo chiều hướng tích cực với SAA nhưng chưa hề kém phần khốc liệt, xe tăng của họ vẫn bị phiến quân bắn hạ đều đều khiến Nga phải cấp tốc cung cấp một lô T-62M mới, cuộc giao tranh trong đô thị vẫn còn đẫm máu, rất cần một phương tiện chuyên dụng như BMPT.

Vậy có phải nguyên nhân chính khiến Kẻ hủy diệt bị triệu hồi về nước là do tác chiến không hiệu quả, không phù hợp khi triển khai tại vùng đất có khí hậu nóng như Trung Đông; hay tại vì Nga nhận thấy nguy cơ và họ không muốn chiếc BMPT này bị bắn hạ do lo ngại sẽ gây ảnh hưởng lớn hình ảnh, nhất là khi chưa ký được một hợp đồng xuất khẩu nào?

Cũng không loại trừ khả năng Nga cho chiếc BMPT này hồi hương để nó giữ vai trò như một ngôi sao trở về từ trận chiến, nhằm tạo điểm nhấn khác biệt cho triển lãm. Nhưng bất kể lý do là gì đi nữa, chắc chắn Quân đội Syria không hề cảm thấy vui vẻ khi bị tước đi một thứ vũ khí cực kỳ uy lực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại