*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chuyên gia Nga khẳng định hệ thống tên lửa Oreshnik có khả năng phá hủy hạ tầng công nghiệp ngầm tại Ukraine, vượt các lá chắn phương Tây.
Mỹ sẽ phải chi tới hàng nghìn tỷ USD cho hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm vàng” thì mới ngăn chặn được tên lửa siêu thanh Oreshnik của Nga.
Nga đã hạn chế quyền tiếp cận không phận trên trường huấn luyện quân sự và bãi thử tên lửa Kapustin Yar ở vùng Astrakhan từ ngày 5 đến ngày 8/5.
Khi kết hợp với các đầu đạn tiên tiến hơn cả về chất và lượng, "hậu duệ" của Oreshnik chắc chắn sẽ là một nỗi khiếp sợ còn lớn hơn gấp bội.
Các chuyên gia nhận định, nếu Ukraine dùng tên lửa tầm xa không kích Mátxcơva thì tên lửa đạn đạo siêu vượt âm của Nga như Oreshnik, Zircon, Kinzhal sẽ phóng tới Kiev, trang tin Nga News.ru đưa tin ngày 3/4.
Việc Belarus sở hữu hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik của Nga là thông tin gây bất ngờ.
Việc phát hiện tên lửa siêu thanh Oreshnik vẫn còn dùng bóng chân không từ thời Liên Xô đã thổi bùng lên làn sóng chế giễu từ phương Tây.
Tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine ngày càng cho thấy vai trò quan trọng khi tiến hành các cuộc tấn công tầm xa trong lãnh thổ Nga.
Sở hữu một tên lửa đạn đạo tầm trung siêu thanh tương tự Oreshnik là cái đích mà Đức và Pháp đang hướng tới.
Cuộc tấn công của Nga bằng tên lửa siêu thanh tầm trung Oreshnik vào loạt mục tiêu ở Ukraine đã khiến các chính trị gia phương Tây im lặng.
Tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik (Kedr) được sử dụng để tấn công Lviv không có hệ thống dẫn đường cho đầu đạn.
Tổng thống Emmanuel Macron kêu gọi châu Âu, đặc biệt là Pháp, nhanh chóng phát triển các loại vũ khí mới có sức răn đe tương đương tên lửa đạn đạo Oreshnik của Nga.
Tâm điểm