Ông Zelensky: Vũ khí phương Tây bắt đầu thể hiện “uy lực mạnh mẽ” trước Nga

Hồng Anh |

Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 6/7 cho biết, các loại pháo binh do phương Tây cung cấp đang bắt đầu “thể hiện uy lực mạnh mẽ”, cho phép Ukraine tấn công các lực lượng Nga.

Binh sỹ Ukraine ngồi trên một chiếc xe bọc thép ở vùng Donetsk, Ukraine. Ảnh: Getty

Binh sỹ Ukraine ngồi trên một chiếc xe bọc thép ở vùng Donetsk, Ukraine. Ảnh: Getty

Trong bài phát biểu trực tuyến, ông Zelensky nói: “Các loại pháo binh mà chúng tôi nhận được từ các đối tác đã bắt đầu thể hiện uy lực mạnh mẽ. Độ chính xác của những vũ khí này chính là điều mà chúng tôi cần.

Lực lượng phòng thủ của chúng tôi đã gây ra những cuộc tấn công đáng chú ý vào các kho đạn dược và những địa điểm khác đóng vai trò quan trọng trong hoạt động hậu cần của đối phương. Điều này làm giảm đáng kể tiềm lực tấn công của quân đội Nga. Tổn thất của họ sẽ chỉ gia tăng thêm mỗi tuần và việc tiếp viện trở nên khó khăn hơn”.

Trước đó cùng ngày, ông Serhiy Hayday, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Lugansk cho biết, các binh sỹ Ukraine đang kháng cự quyết liệt khi lực lượng Nga cố gắng tiến công tại khu vực Donbass.

“Chúng tôi kiềm chế bước tiến của đối phương ở biên giới của khu vực Lugansk và Donetsk, khiến họ chịu tổn thất đáng kể. Quân đội Nga đều nhận được mệnh lệnh phải tiến xa hơn mỗi ngày, nhưng không phải lúc nào họ cũng thực hiện được yêu cầu này do tổn thất về mặt nhân sự”.

Theo quan chức này, các nỗ lực của Nga nhằm đẩy mạnh tấn công về phía Donetsk và cắt đường cao tốc Bakhmut-Lysychansk đi ngang qua Bilohorivka, đã bị lực lượng Ukraine đẩy lùi.

Phía Nga vẫn chưa đưa ra phản hồi về tuyên bố của Ukraine. Hiện cuộc chiến Nga - Ukraine đang bước vào giai đoạn quyết định.

Sau khi nắm giữ thành phố chiến lược Lysychansk và kiểm soát hoàn toàn tỉnh Lugansk, lực lượng Nga tiếp tục chuyển mục tiêu sang tỉnh Donetsk, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại