Ông Trump "đứng hình" vì nhận được lời đề nghị giúp đỡ từ người ông không ngờ nhất

Tất Đạt |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết sau cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2016, ông Donald Trump đã bị "sốc" khi bà Clinton đề nghị giúp đỡ ông trong cương vị mới.

Trả lời phỏng vấn trên chương trình radio Howard Stern, bà Clinton cho biết bà đã cảm thấy rất thất vọng với kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Tại thời điểm cách đây 3 năm, bà Clinton đã thắng ông Trump gần 3 triệu phiếu phổ thông nhưng lại thua kết quả phiếu đại cử tri, qua đó không giành được ghế tổng thống như bà trông đợi.

"Rõ ràng tôi đã suy sụp. Tôi thất vọng và tôi rất ngạc nhiên bởi tôi không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra".

Mặc dù có nhiều cảm xúc xáo trộn "trong đêm kinh hoàng ngày hôm đó", nhưng bà Clinton cho biết bà đã gọi điện cho ông Trump và nói bà sẵn sàng giúp đỡ chính quyền của tân tổng thống.

"Tôi nói rằng tôi hi vọng ông ấy sẽ là vị tổng thống tốt đẹp hơn tưởng tượng của tôi. Tôi rất lo lắng nhưng tôi sẽ làm mọi điều có thể để giúp ông ấy".

"Tôi nói: 'Nghe này Donald, tôi muốn ông trở thành một tổng thống tốt. Tôi sẽ làm mọi điều có thể để giúp ông'."

Tuy nhiên theo lời bà Clinton, ông Trump dường như rất "sốc" vì lời đề nghị này.

"Ông ấy rất sốc và không trả lời được nhiều. Ông Trump còn sốc hơn cả tôi, tôi nghĩ vậy".

Ông Trump đã thường xuyên chỉ trích bà Clinton và cựu tổng thống Mỹ Barack Obama khi ông Obama còn giữ chức, thường mỉa mai các chính sách và phỏng đoán các giả thuyết không chính xác về chính quyền.

Trong thời gian gần đây, ông Trump đã phải đối diện với một cuộc luận tội do đảng Dân chủ khởi xướng. Một nhóm 3 học giả về hiến pháp đánh giá rằng tổng thống Trump đã phạm tội nghiêm trọng khi gây áp lực với Ukraine để đạt được mục đích chính trị.

Tuy nhiên, một học giả khác cho rằng đảng Dân chủ đang quá vội vã và cần tập hợp nhiều bằng chứng rõ ràng hơn nhằm vào ông Trump nếu họ muốn truất quyền tổng thống của ông Trump.

"Trên cơ sở lời khai và bằng chứng được trình bày trước Hạ viện, Tổng thống Trump đã phạm tội thông qua việc lạm dụng chức vụ tổng thống", ông Noah Feldman, giáo sư luật tại Trường Luật Harvard, nói với Ủy ban Tư pháp Hạ viện.

"Cụ thể, Tổng thống Trump đã lạm dụng quyền hạn để yêu cầu Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky thực hiện cuộc điều tra đối với các đối thủ chính trị của ông Trump nhằm đạt được lợi ích cá nhân, đặc biệt cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2020," ông Feldman nói.

Ông Trump phủ nhận mọi cáo buộc và gọi các cuộc luận tội này là "cuộc săn phù thủy".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại