"Ông trùm" làm nghề cấm ở Sài Gòn, mỗi phi vụ đều có đàn em mở đường, tạo TNGT khi thấy CA

Bảo Minh |

Vừa mãn hạn tù, Dũng nhận lời đi buôn ma túy số lượng lớn để phân phối bán lẻ tại TP.HCM. Ra tòa, "trùm" ma túy này có những biểu hiện bất bình thường.

Sáng 13/8, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên toà xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Trần Xuân Dũng (46 tuổi) và Trương Minh Thanh (42 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Quá trình thẩm vấn lý lịch tại toà, bị cáo Dũng có biểu hiện không bình thường. Nam bị cáo không trả lời đúng trọng tâm chất vấn của HĐXX mà than đau đầu, khai báo loanh quanh. Do đó, luật sư bào chữa cho bị cáo Dũng đề nghị tòa tạm hoãn phiên xử để tiến hành giám định tâm thần cho bị cáo.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định chấp nhận yêu cầu của luật sư, hoãn phiên toà, trả hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền đưa bị cáo Dũng đi giám định lại tâm thần để đảm bảo quyền và lợi ích của bị cáo này.

Ông trùm làm nghề cấm ở Sài Gòn, mỗi phi vụ đều có đàn em mở đường, tạo TNGT khi thấy CA - Ảnh 1.

Tang vật của vụ án.

Theo hồ sơ vụ án, Trần Xuân Dũng là đối tượng từng có đến 5 tiền án, tiền sự về các tội trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích, tổ chức đánh bạc và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đêm 21/3/2017, công an phát hiện bắt quả tang Dũng đang có hành vi tàng trữ ma tuý tại khu vực đường Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ trong cốp xe của người đàn ông này gần 5.000 viên ma tuý thể rắn, nặng hơn 1,5 kg và 1kg ma túy ở thể rắn.

Mở rộng điều tra, ngay sau đó, công an bắt quả tang Trương Minh Thanh đang giữ gần 10kg ma tuý thể rắn trên khu vực đường Phan Văn Hân (phường 19, quận Bình Thạnh, TP HCM).

Quá trình điều tra, Dũng khai quen biết Tùng (không rõ lai lịch) trong thời gian thi hành án tại Trại giam Xuân Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Mãn hạn tù vào năm 2016, Dũng gặp lại người bạn tù này và được người này đặt vấn đề "lập nghiệp" bằng nghề mua bán ma túy. Cụ thể, Dũng sẽ tìm người muốn mua ma túy, Tùng cung cấp nguồn hàng.

Khi mua bán hàng cấm, Dũng hoạt động rất kín kẽ, mỗi phi vụ đều có đàn em chạy xe gắn máy đi trước để mở đường và nhiều đệ tử khác chạy phía sau dò xét. Khi nghi ngờ có công an theo dõi, chúng sẵn sàng tạo ra một vụ tai nạn giao thông để cản đường.

Tháng 2/2017, Dũng quen biết Trương Minh Thanh nên rủ rê đối tượng này tham gia mua bán ma túy. Từ đầu tháng 3/2017 đến khi bị bắt, Dũng nhận ma tuý từ Tùng đem giao cho khách và mang tiền về giao cho khách 2 lần.

Trong phi vụ thứ 2, Dũng nhận từ Tùng 10kg ma tuý đá và 1 túi vải bên trong đó có 5 bịch nilon chứa thuốc lắc để cất giữ. Đến tối cùng ngày, Dũng điện thoại cho Thanh để nhận ma tuý mang đi tiêu thụ thì bị bắt giữ như đã nói trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại