Phá chuyên án "khủng", thu 12 nghìn viên ma túy

Ngọc Tú |

Ập vào kiểm tra phòng tại khách sạn, các trinh sát đã bắt quả tang nhóm đối tượng đang trao đổi hàng, thu giữ 18 bánh heroin, 12 nghìn viên ma túy tổng hợp.

Sáng 21/9, lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa chủ trì phối hợp với Cục Phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội biên phòng, Đồn BP Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và công an tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) triệt phá 1 đường dây ma túy cực lớn.

Trước đó, sau 1 thời gian điều tra theo dõi, lực lượng chức năng nắm được ngày 20/9 các đối tượng trong 1 đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ sẽ tổ chức trao đổi hàng tại khách sạn Nam Chay (TX. Phôn Sa Vẳn, Lào).

Các đối tượng và tang vật tại cơ quan chức năng.
Các đối tượng và tang vật tại cơ quan chức năng.

Nắm được thông tin trên, khoảng 17h chiều 20/9, hàng chục trinh sát đã tiến hành ập vào bắt quả tang 3 đối tượng: Pò Dua Lỳ (45 tuổi, trú tại Lào); Bun Nhia Bùa (26 tuổi, trú tại Lào) và Thông Già (30 tuổi, trú tại tỉnh Viêng Chăn, nước CHDCND Lào).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 18 bánh heroin (khoảng 7kg), 12 nghìn viên ma túy tổng hợp, 3 điện thoại di động và 1 máy đếm tiền.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận trao đổi hàng để đưa về Việt Nam tiêu thụ.


Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền, Phó Tư lệnh BĐBP trao thưởng cho Ban Chuyên án 347 LV.

Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền, Phó Tư lệnh BĐBP trao thưởng cho Ban Chuyên án 347 LV.

Hiện Bộ đội biên phòng Nghệ An đang tiếp tục hoàn thành hồ sơ để bàn giao các đối tượng và tang vật cho Công an tỉnh Xiêng Khoảng xử lý theo quy định của pháp luật.

Để kịp thời biểu dương lực lượng phá án, Bộ Tư lệnh BĐBP cũng đã quyết định thưởng “nóng” cho lực lượng này số tiền 50 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại