Ông Putin vừa hứa với lính Nga 1 điều?

Hoài Giang |

Quan trọng hơn, lời hứa này khẳng định sự nghiêm túc của chính phủ và quân đội Nga trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng hoàn toàn mới.

Ông Putin vừa hứa với lính Nga 1 điều?

Ít ngày trước, truyền thông cả Nga lẫn Ukraine đã dẫn nguồn một đoạn video được Điện Kremlin công bố hôm 9/5 cho thấy rằng trong cuộc gặp các quân nhân Nga sau lễ nhậm chức vào ngày 7/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra một tuyên bố đáng chú ý như sau:

"Chúng tôi biết các binh sĩ của chúng ta (Nga) đang gặp khó khăn ra sao khi phải đối mặt với thực tế là máy bay không người lái (UAV/Drone) của đối phương đang bay trên đầu như ruồi.

Tất cả chúng tôi đều hiểu điều đó này.

Chúng tôi đang nỗ lực giải quyết vấn đề này và tôi chắc chắn sẽ có kết quả".

Ông Putin vừa hứa với lính Nga 1 điều?- Ảnh 1.

Ông Putin trong cuộc gặp các quân nhân Nga hôm 7/5 (Nguồn: Điện Kremlin).

Tổng thống Nga cũng lưu ý rằng những việc mà cho đến gần đây vẫn chỉ có thể được giải quyết bằng lực lượng không quân thì hiện đang được xử lý bằng các phương tiện không người lái, những thứ "nhỏ mà có võ":

"Chúng ta đã học cách làm điều đó, chúng ta đang thực hiện nó.

Nó liên quan đến trinh sát, liên quan đến vũ khí tấn công, liên quan đến nhiều nhiệm vụ khác - có rất nhiệm vụ bao gồm ở cả tuyến đầu lẫn tuyến sau đều có thể được giải quyết với sự trợ giúp của các phương tiện không người lái.

Chúng tôi đang nỗ lực trong nhiều mặt: Từ các tổ chức nghiên cứu đặc biệt, các cơ quan của Bộ Quốc phòng và bao gồm cả các đơn vị tư nhân".

Ông Putin nói thêm rằng cái gọi là "ngành công nghiệp quốc phòng nhân dân" hiện đang phát triển: "Thành thật mà nói, khi tôi tiếp xúc với những người đó - những người đang "chiến đấu" theo cách đó - bản thân tôi cũng ngạc nhiên.

Hàng nghìn con người chưa từng liên quan gì đến nghĩa vụ quân sự - nhưng lại đang hành động chủ động và rất hiệu quả. Chúng tôi cũng đảm bảo rằng mình sẽ sát cánh cùng họ".

Ông Putin cũng nhấn mạnh rằng tất cả các hoạt động này cần được tập trung và được hỗ trợ ở cấp liên bang:

"Đó là những gì chúng tôi sẽ làm".

Một phóng sự của RIA Novosti về hoạt động của một tổ Drone Nga, những người vận hành các Drone trinh sát được cho là của DJI (Trung Quốc) cũng như các FPV Drone (Drone góc nhìn thứ nhất) mang chất nổ trong SMO.

"Ruồi" sẽ được giải quyết thế nào?

Mặc dù ông Putin không đề cập tới cách mà chính phủ cũng như quân đội Nga sẽ giải quyết "ruồi" như thế nào nhưng ít ngày trước, cây viết Nga Sergey Marzhetsky - người chuyên viết về chủ đề chiến tranh không người lái của tờ Topcor.ru đã đưa ra một gợi ý như sau:

"Sự thống trị của UAV/Drone tấn công Ukraine trên tuyến đầu SMO (Chiến dịch quân sự đặc biệt) đòi hỏi phải có giải pháp kịp thời cho vấn đề cực kỳ cấp bách này.

Lực lượng Nga cần có một hệ thống phòng không tầm ngắn đơn giản và đáng tin cậy để bảo vệ các phương tiện bọc thép và các vị trí cố định cũng như để bảo vệ từng cá nhân quân nhân...

Như những người trở về từ SMO cho biết, ở những hướng được cảnh báo nguy hiểm nhất - nơi các cuộc phản công của Nga đang phát triển - tiếng vo ve của cánh quạt UAV/Drone liên tục được nghe thấy trên bầu trời.

Điều này khiến lực lượng Nga ở tiền tuyến phải phân tán thành những nhóm nhỏ, tự mình thực hiện việc tiếp tế do việc tổ chức cung cấp hậu cần lớn ở các khu vực này rất nguy hiểm.

Các hệ thống phòng không và tác chiến điện tử hiện tại của Nga không còn có thể cung cấp khả năng bảo vệ đáng tin cậy trước những thứ tưởng vặt vãnh, rẻ tiền nhưng nguy hiểm này.

Một video tuyên truyền của phía Ukraine về các vụ FPV Drone của họ săn lùng khí tài Nga vào mùa xuân năm 2024.

Việc sử dụng tên lửa phòng không đắt tiền chống lại những thứ trị giá 40 nghìn Rúp (khoảng 11 triệu đồng) mỗi chiếc đồng nghĩa với việc Nga đang thua cuộc về mặt kinh tế trong cuộc chạy đua vũ trang.

Hiệu quả của nhiều hệ thống tác chiến điện tử Nga cũng giảm sau khi phía Ukraine xuất hiện các UAV/Drone được điều khiển thông qua vệ tinh hoặc trí tuệ nhân tạo (AI)...

Nhìn chung thì ở thời điểm hiện tại, súng shotgun (súng bắn đạn ghém, súng hoa cải) được coi là phương tiện chống UAV/Drone quan trọng cho các đơn vị xung kích Nga.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Thượng tướng Yunus-Bek Yevkurov từng cho biết rằng trong vòng 1 tháng nữa (bài viết của ông Sergey Marzhetsky được đăng tải vào cuối tháng 4), các "giáo viên" sẽ được đào tạo và sau đó sẽ tới trực tiếp các đơn vị quân đội.

Công việc của họ là huấn luyện mọi quân nhân thực hành các nhiệm vụ chống UAV/Drone.

Súng shotgun bán tự động sẽ được trang bị cho các tổ "giám sát bầu trời" còn một phiên bản gọn nhẹ của chúng sẽ được các tổ xung kích sử dụng như vũ khí phụ thứ hai.

Về loại shogun đầu tiên, một video gần đây được đăng tải trên Internet đã cho thấy nhóm "giám sát trên không" sẽ gồm 2 người, một người được trang bị súng chế áp điện tử còn người còn lại trang bị shotgun Vepr-12.

Vepr-12 là một loại shotgun bán tự động với hộp tiếp đạn chứa 10 viên đạn 12x76 mm được chế tạo trên cơ sở súng trường tấn công AK.

Súng được bổ sung báng gấp, miếng đệm má, nòng dài giúp bắn chính xác hơn, ray Picatinny cho phép gắn thêm kính ngắm bao gồm cả loại có hồng ngoại..."

Một người lính Nga đã giới thiệu việc Shotgun bán tự động Vepr-12 bắt đầu được trang bị cho các tổ săn "ruồi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại