Chuyện ở Ukraine: Khi 'vũ khí vàng' trong mắt người này chỉ là 'đồ cổ' với người kia?

Hoài Giang |

Và dĩ nhiên người sau không hề hối hận như người trước nghĩ.

Báo Ba Lan: "Người Nga sẽ phải hối hận khi để "vũ khí vàng" về tay đối phương"

Trên đây là tiêu đề bài phân tích của biên tập viên Filip Mielczarek được tờ Geek Week của Ba Lan đăng tải gần đây. Dưới đây là phần lược dịch:

"Vào mùa thu năm ngoái, người Nga đã bỏ lại một xe chiến đấu bộ binh (IFV) BMP-1AM "Basurmanin" với những cải tiến mới nhất của họ trong Trận Avdiivka.

Giờ đây, những người lính thuộc Quân đoàn Tình nguyện Nga (RVC) đã tái sử dụng BMP-1AM và BTR-82A thu được để chống lại người Nga ở khu vực Kharkov.

RVC (hay viết tắt là RDK trong tiếng Nga) được các tình nguyện viên cánh hữu gốc Nga từng chiến đấu cho Ukraine trong Trung đoàn Azov và các đơn vị khác kể từ năm 2014 thành lập vào tháng 8/2022.

Theo cơ quan tình báo quân đội Ukraine, RVC là một nhóm độc lập, hoạt động bí mật tại Nga nhưng cũng có một đơn vị trong quân đoàn nước ngoài của Ukraine. Tuy nhiên, quân đoàn nước ngoài khẳng định không liên quan đến RVC.

Do các cuộc đột kích xuyên biên giới do RVC và một đơn vị khác là Quân đoàn Tự do Nga từ Ukraine vào lãnh thổ Nga, Tòa án tối cao Liên bang Nga đã liệt cả 2 vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Chuyện ở Ukraine: Khi 'vũ khí vàng' trong mắt người này chỉ là 'đồ cổ' với người kia?- Ảnh 1.

IFV BMP-1AM "Basurmanin" (Ảnh: Geek Week).

Hiện người Nga đã phát động một cuộc tấn công mới tại khu vực Kharkov - nơi có thành phố lớn thứ hai ở Ukraine.

Được cho là sẽ có tới 50.000 quân Nga tham chiến nhưng nhiều chuyên gia cho rằng số quân này là chưa đủ để đạt được mục tiêu kiểm soát thành phố lớn như Kharkov.

Các tay súng thuộc RVC quyết định hỗ trợ người Ukraine bằng những trang bị tốt nhất của họ - và trong tất cả là thứ được coi là "vàng" trong các khí tài quân sự - bao gồm cả IFV BMP-1AM "Basurmanin" hiện đại hóa.

Các cuộc thử nghiệm của nó đã bắt đầu khá gần đây, cụ thể là vào năm 2018 và nó được (quân đội Nga) đưa vào trang bị vào năm 2020. Tại Ukraine, phương tiện này bắt đầu xuất hiện trên chiến trường vào giữa năm 2022.

BMP-1AM được chế tạo ra như một phiên bản hiện đại hóa của IFV BMP-1.

Mục tiêu chính là loại bỏ các nhược điểm lớn của những khí tài thời Liên Xô. Người Nga cũng đưa ra các biện pháp hiện đại hóa dựa trên kinh nghiệm từ những tháng đầu tiên của cuộc chiến (Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga (SMO) ở Ukraine).

"Basurmanin" có tháp pháo được điều khiển từ xa BPPU-1 mà về ý tưởng là một module chuẩn hóa cho các loại xe bọc thép như BTR-82A. Hỏa lực bao gồm pháo tự động 30 mm và súng máy 7,62 mm.

Do trọng lượng của module không vượt quá 1,7 tấn nên BMP-1AM vẫn giữ được khả năng lội nước. Hệ thống vô tuyến và định vị cũng được thay thế bằng mẫu mới hơn. Khí tài cũng nhận được động cơ mới UTD-20S1 thay thế cho UTD-20.

Ngoài ra còn có những sửa đổi đối với hệ thống treo giúp tăng cường sức mạnh, đồng thời tăng giáp để bảo vệ kíp lái... Kết quả là chiếc xe bọc thép nặng 13 tấn, có thể tăng tốc lên tới 65 km/h và có phạm vi hoạt động lên tới 600 km.

"Basurmanin" cũng có thể khai hỏa tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) 9M115 Metys.

Rõ ràng nó cũng được trang bị kính ngắm TKN-4GA hoặc TKN-4GA-01 có khả năng nhìn đêm, giúp tăng tầm bắn hiệu quả vào ban đêm..."

Video lính Nga trên một chiếc BMP-1AM được cho là ghi hình vào cuối tháng 3/2024.

Báo Nga: "Đối phương đánh giá quá cao món đồ cổ"

Bài viết của Geek Week đã rất nhanh lọt vào "mắt xanh" của người Nga, và chỉ ít giờ trước đến từ biên tập Maxim Stroker thuộc tờ Avtovzglyad đã đăng tải bài viết với tiêu đề "Đối phương đánh giá cao những cải tiến của xe bọc thép cổ Liên Xô" như sau:

"Tờ Geek Week của Ba Lan gần đây đã ra tuyên bố rằng BMP-1AM "Basurmanin" của Nga bằng cách nào đó đã rơi vào tay người Ukraine.

Mặc dù không có bất cứ bằng chứng nào xác nhận điều này nhưng có vẻ như BMP-1AM đã thể hiện xuất sắc trên chiến trường tới mức tác giả của bài viết đó gọi nó là "vàng" của cuộc xung đột.

Nhưng đồng thời quý ông đó vô tình quên mất rằng hàng trăm IFV tương tự hiện nằm trong tay không phải người Ukraine mà là người Nga - và đang gieo rắc cơn ác mộng cho đối phương.

Có thể nói "Basurmanin" là phương án thành công nhất ở thời điểm hiện tại để hiện đại hóa BMP-1 cổ lỗ, thứ được phát triển từ đầu những năm 1960 cho Hồng quân Liên Xô và lực lượng vũ trang các nước Hiệp ước Warsaw.

Về mặt khái niệm, IFV này được sản xuất nhằm mục đích tham gia vào các cuộc đột phá lớn của tăng thiết giáp vào Tây Âu trong bối cảnh chiến tranh hạt nhân.

Tổng cộng có khoảng 20.000 chiếc BMP-1 đã được sản xuất và tính đến thời điểm phương án nâng cấp lên BMP-1AM được công bố vào năm 2018, Nga đang sở hữu từ 400 đến 500 chiếc.

Rõ ràng là sau gần 50 năm phục vụ, những cỗ máy này đã trở nên lỗi thời và việc hiện đại hóa đã giúp đưa năng lực chiến đấu của "ông lão" này trở nên phù hợp hơn với yêu cầu tác chiến hiện đại.

Một trong những khuyết điểm chính của BMP-1 là tháp pháo với pháo nòng trơn 73 mm. Nói chung năng lực của nó tương đương với súng chống tăng SPG-9 và theo tiêu chuẩn ngày nay, nó hoàn toàn không phải là vũ khí chính của IFV.

Do vậy hiện đại hóa bao gồm việc tháo dỡ toàn bộ tháp pháo và thay thế bằng module pháo tự động 30 mm, súng máy 7,62 mm PKT(M) 7,62 mm và ATGM Metis.

Xạ thủ không còn ngồi trong tháp pháo mà ở bên trong thân xe bọc thép, sử dụng kính ngắm TKN-4GA với các kênh ngày và đêm và bộ ổn định trường nhìn. Radio tiêu chuẩn R-123 bị ném vào bãi phế liệu và thay thế bằng tổ hợp truyền thông kỹ thuật số hiện đại R-168-25U-2...

Trong khi khung gần của xe về cơ bản không thay đổi thì động cơ tiêu chuẩn UTD-20 với công suất 300 mã lực được thay thế bằng UTD-20S1 - đây là phiên bản động cơ của BMP-2.

Khoang chở quân vẫn có thể chứa được 8 người với những chiếc ghế hiện đại có khả năng hấp thụ sóng xung kích từ các vụ nổ mìn... những người này có thể tiến hành đổ bộ thông qua cửa ở đuôi xe hoặc trên nóc.

Nói chung BMP-1AM vẫn bị bó buộc trong những gì mà mẫu tiền nhiệm - một khí tài "hưu trí" - có thể cung cấp. Tất cả xoay quanh khẩu hiệu "đừng để lãng phí những thứ tốt đẹp".

Nhưng trong mắt người Ba Lan nó vẫn là "vũ khí vàng"..."

Cảnh quay một ATGM chưa rõ chủng loại của phía Ukraine bay sượt qua một chiếc BMP-1AM của Nga vào mùa thu năm 2023.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại