Ông Phạm Phú Quốc xin thôi đại biểu Quốc hội và TGĐ IPC sau khi lộ quốc tịch Cyprus

Kỳ Hoa |

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP. HCM cho rằng: nên tôn trọng lời thú nhận của ông Quốc là quốc tịch Cyprus do gia đình bảo lãnh, không nên suy diễn số tiền 2,5 triệu USD.

Chiều 1/9, TP. HCM tổ chức họp báo về việc Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc (Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận) có 2 quốc tịch Việt Nam và Cyprus.

TP. HCM thống nhất xử lý trong tháng 9

Ông Từ Lương (Phó giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông kiêm Giám đốc Trung tâm Báo chí TP. HCM) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin trên, các cơ quan chức năng TP. HCM đã vào cuộc xác minh.

Đến ngày 25/8, ông Quốc làm đơn xin thôi tư cách Đại biểu Quốc hội, thôi chức Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC).

Ông Phạm Phú Quốc xin thôi đại biểu Quốc hội và TGĐ IPC sau khi lộ quốc tịch Cyprus - Ảnh 1.

Ông Hà Phước Thắng. Ảnh: K.H

Chánh Văn phòng UBND TP. HCM Hà Phước Thắng cho biết, thời điểm ứng cử đại biểu Quốc hội, ông Phạm Phú Quốc đạt đầy đủ tiêu chuẩn. Ông Thắng đánh giá, việc đại biểu Quốc có thêm quốc tịch Cyprus thể hiện sự không gương mẫu, không chấp hành đúng quy định của Đảng và tổ chức.

Theo đó, TP đã thống nhất hướng xử lý đối với ông Quốc. Cụ thể, ngay trong tuần này, đoàn Đại biểu Quốc hội TP sẽ họp và gửi văn bản báo cáo Quốc hội để xem xét bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Quốc. Về mặt Đảng, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ làm việc với ông Quốc để xử lý trong tháng 9.

Do ông Quốc đang là Tổng giám đốc IPC, lãnh đạo TP chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu đình chỉ chức vụ của ông Quốc. Đồng thời, TP giao các đơn vị chức năng làm rõ vai trò của ông Quốc khi làm việc tại Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC) và IPC, trước khi cho thôi việc theo đơn.

"Không nên suy diễn việc đại biểu Quốc lấy đâu ra 2,5 triệu USD mua quốc tịch"

Cho rằng sự việc trên là "điều đáng tiếc với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố", Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP. HCM Phan Nguyễn Như Khuê thông tin, trong đơn giải trình ông Quốc nói "quốc tịch Cyprus do gia đình bảo lãnh, thông tin mua quốc tịch 2,5 triệu USD không chính xác".

Về việc thành phố có chậm trễ trong giải quyết hay không, ông Khuê cho biết do thông tin ban đầu trên báo mạng nên phải hết sức thận trọng. Lãnh đạo thành phố ngay sau đó đã báo cáo cơ quan cấp trên và xem xét, kiểm chứng thông tin một cách đầy đủ.

Về câu hỏi đại biểu Phạm Phú Quốc lấy đâu ra 2,5 triệu USD để mua quốc tịch Cyprus, ông Khuê cho rằng: "Chúng ta nên tôn trọng lời thú nhận của ông Quốc là quốc tịch Cyprus do gia đình bảo lãnh chứ không nên suy diễn, có bước đi quá dài tìm hiểu số tiền này từ đâu ra".

Ông Phạm Phú Quốc xin thôi đại biểu Quốc hội và TGĐ IPC sau khi lộ quốc tịch Cyprus - Ảnh 2.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê. Ảnh: K.H

Đối với việc "có hay không sai sót trong quy trình bổ nhiệm ông Quốc làm Tổng giám đốc IPC vào tháng 4 năm ngoái - thời điểm ông Quốc đang bị xem xét xử lý kỷ luật Đảng do một số sai phạm khi làm Tổng giám đốc HFIC", ông Khuê cho biết Ban cán sự Đảng UBND TP đang giao Sở Nội vụ cập nhật chi tiết khoảng thời gian này để xem đã thực hiện quy trình bổ nhiệm chặt chẽ chưa.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP. HCM cũng cho rằng, không nên vì việc đại biểu có 2 quốc tịch mà phủ định sạch trơn những gì người này đã thể hiện. "Đây là đại biểu rất chịu khó và có tư duy tốt trong lĩnh vực. Chịu khó nghiên cứu, làm việc nghiêm túc", ông Khuê đánh giá.

Việc ông Quốc có thêm quốc tịch nước ngoài bị phát hiện sau loạt bài điều tra của hãng tin Al Jazeera (Qatar). Cụ thể, hãng tin này cho biết chương trình hộ chiếu của Cộng hòa Cyprus cho phép những ai đầu tư ít nhất khoảng 2,5 triệu USD sở hữu hộ chiếu nước này.

Các cá nhân đồng nghĩa trở thành công dân EU, được đi lại, làm việc tự do ở 27 nước thành viên EU và có thể nhập cảnh vào 174 quốc gia mà không cần visa.

Theo đó, ông Quốc và vợ có tên trong danh sách 2.544 người nhận được hộ chiếu Cyprus từ 2017 đến cuối năm 2019 mà hãng Al Jazeera chỉ ra.

Trao đổi với báo chí ngày 25/8, ông Quốc thừa nhận mình có quốc tịch nước Cộng hòa Cyprus từ năm 2018. Ông cho biết, quốc tịch Cộng hòa Cyprus là do vợ con ông đang là doanh nhân bảo lãnh, để khi ông được nghỉ sẽ thuận tiện đi lại, chăm sóc gia đình. Đại biểu Quốc hội này đồng thời phủ nhận việc mua quốc tịch với giá 2,5 triệu USD.

Ông Phạm Phú Quốc sinh năm 1968, quê ở xã Triệu Phong (huyện Triệu Hải, Quảng Trị). Ông đạt trình độ chính trị Cao cấp lý luận chính trị; có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Kinh tế.

Hiện, ông là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khoá XIV (nhiệm kỳ 2016-2021) thuộc Đoàn ĐBQH TP. HCM.

Trước đó, ông Quốc từng giữ chức Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển TP. HCM, Tổng giám đốc Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP. HCM, Chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Bến Thành TNHH MTV.

Ngày 4/12/2019, ông Quốc được UBND TP. HCM bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC), thay ông Tề Trí Dũng đã bị khởi tố về hành vi Tham ô tài sản và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại