Ông Kim Jong-un xuất hiện, thảo luận biện pháp tăng cường khả năng "răn đe hạt nhân" của Triều Tiên

Mạnh Kiên |

Trong cuộc họp ngày hôm nay, Triều Tiên đã đề ra các biện pháp để củng cố lực lượng vũ trang và "khả năng đáng tin cậy để hóa giải các mối đe dọa quân sự dù lớn hay nhỏ từ các thế lực thù địch".

Hôm 24/5, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tổ chức một cuộc họp quân sự để thảo luận về các chính sách củng cố khả năng răn đe hạt nhân của nước này giữa bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ đình trệ, hãng tin KCNA đưa tin.

Cuộc họp của Quân ủy Trung ương đảng Lao động Triều Tiên đã đánh dấu sự xuất hiện công khai đầu tiên của ông Kim trong suốt ba tuần bị đồn đoán về sức khỏe .

Trong hai tháng bùng phát lo ngại về dịch bệnh, ông Kim đã không xuất hiện trong một số dịp kỷ niệm quan trọng. Tuy nhiên, các bức ảnh được công bố sau đó đã xác nhận tình trạng khỏe mạnh của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Triều Tiên đã áp dụng các biện pháp chống dịch Covid-19 nghiêm ngặt và cho đến nay không có trường hợp nhiễm bệnh nào được xác nhận.

Trong khi đó, các cuộc đàm phán do về chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên với Mỹ đã đạt được rất ít tiến bộ kể từ cuối năm ngoái, đặc biệt là sau khi cuộc chiến toàn cầu chống lại virus corona bắt đầu.

Trong cuộc họp ngày hôm nay, Triều Tiên đã đề ra các biện pháp để củng cố lực lượng vũ trang và "khả năng đáng tin cậy để hóa giải các mối đe dọa quân sự dù lớn hay nhỏ từ các thế lực thù địch", hãng tin KCNA nhấn mạnh.

"Đặt ra tại cuộc họp là các chính sách mới để tăng thêm khả năng răn đe hạt nhân của đất nước và đưa các lực lượng vũ trang chiến lược vào tình trạng cảnh báo cao độ", tuyên bố cho hay.

Ông Kim đã xuất hiện công khai bốn lần kể từ tháng 4 cho đến nay, so với 27 lần trong cùng kỳ năm ngoái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại