Ông Biden tuyên bố 'sẽ đáp trả dứt khoát nếu Nga tiến sâu hơn vào Ukraine'

Minh Hạnh |

Trong cuộc điện đàm hôm 2/1 với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định nước này và các đồng minh sẽ “đáp trả một cách dứt khoát nếu Nga tiến sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 1/9/2021. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 1/9/2021. Ảnh: Reuters

Chia sẻ trên Twitter tối 2/1, Tổng thống Ukraine - Zelensky nói cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden “đã cho thấy bản chất mối quan hệ đặc biệt giữa Kiev và Washington”.

Ông Zelensky cho biết đã cùng ông Biden thảo luận về “các hành động của Ukraine, Mỹ và đồng minh trong việc duy trì hoà bình ở châu Âu, ngăn chặn leo thang”.

”Về phía Mỹ, Nhà Trắng cho biết hai lãnh đạo ủng hộ việc giải quyết căng thẳng bằng biện pháp ngoại giao, bắt đầu bằng cuộc đối thoại giữa Nga với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và châu Âu vào tuần tới.

Tuy nhiên, “nếu Nga tiến sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine, Mỹ và các đồng minh sẽ đáp trả một cách dứt khoát.

Ông Biden nhắc lại cam kết của Mỹ và các đồng minh về nguyên tắc “sẽ không thảo luận bất cứ vấn đề gì liên quan đến Ukraine nếu không có đại diện từ Kiev”.

Tổng thống Mỹ tái khẳng định sự ủng hộ của Washington với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine, đồng thời thúc đẩy “các biện pháp xây dựng lòng tin nhằm giảm leo thang căng thẳng ở Donbass và thúc đẩy việc thực hiện Thoả thuận Minsk”.

Cuộc điện đàm của lãnh đạo Ukraine và Mỹ diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Biden thúc giục Tổng thống Nga Vladimir Putin xoa dịu cuộc khủng hoảng quân sự ở biên giới phía Nam nước này.

Phương Tây cáo buộc Nga điều 100.000 quân tới biên giới Ukraine, bất chấp cảnh báo từ ông Biden và các lãnh đạo châu Âu về những hậu quả nghiêm trọng nếu Mátxcơva tiến hành một cuộc xâm lược. Cơ quan tình báo Mỹ cho rằng Nga có thể bắt đầu một cuộc tấn công quân sự ở Ukraine "sớm nhất là vào đầu năm 2022."

Các cáo buộc này bị Nga bác bỏ. Cùng lúc đó, Điện Kremlin đưa ra ý tưởng về một thỏa thuận an ninh toàn diện , ràng buộc về mặt pháp lý với phương Tây.

Đề xuất này đã được hiện thực hóa thành hai văn kiện dự thảo, một gửi cho Mỹ và một cho NATO. Trong đó, phía Nga đề xuất NATO cam kết không mở rộng về phía Đông và không triển khai một số hệ thống vũ khí nhất định ở châu Âu.

Dự kiến, các quan chức Mỹ và Nga sẽ tổ chức một cuộc đàm phán an ninh vào ngày 10/1.

Sau đó, Nga có thể sẽ họp với đại diện NATO vào ngày 12/1, và tiếp tục họp với các đại diện Mỹ cùng một số nước châu Âu vào ngày 13/1. Cuộc họp cuối cùng sẽ do Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu chủ trì.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại