*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba ngày 20/2 cho rằng Ukraine đã phạm sai lầm khi tuyên bố từ bỏ vũ khí hạt nhân và Mỹ phải chịu trách nhiệm do phạm lỗi lầm đối với nhân dân Ukraine.
Điện Kremlin đã đáp trả một cách hài hước trước thông tin của một số tờ báo phương Tây rằng Nga có thể sẽ “tấn công” Ukraine vào sáng 16/2 (giờ địa phương).
Theo chuyên gia quân sự David Axe trên tạp chí Forbes, các phi công quân sự Ukraine mới đây đã ồ ạt rời bỏ Lực lượng Không quân của nước này, do mức lương thấp và bộ máy hành chính quan liêu quá mức.
Mátxcơva sẽ không tấn công Ukraine trừ khi Kiev có các động thái khiêu khích làm tổn hại đến công dân Nga, một quan chức cấp cao cho biết trong cuộc phỏng vấn với The Guardian.
Trong tuyên bố mới nhất ngày 11/2, Bộ Ngoại giao Nga bác bỏ khả năng tấn công Ukraine, song khẳng định nước này có thể có hành động "quân sự kỹ thuật" trong trường hợp những yêu cầu của Nga không được đáp ứng.
Đài NBC ngày 10/2 đưa tin, trong bối cảnh khủng hoảng Ukraine gia tăng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra lời cảnh báo đối với những công dân Mỹ còn ở nước này: Hãy rời khỏi Ukraine ngay!
Trái với những lời đe dọa từ chính quyền Mỹ, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng quân đội Nga khó có khả năng tiến vào Ukraine trong tương lai gần.
Lực lượng Mỹ được điều từ Đức sang đến Romania trong tối 9/2 để bảo vệ sườn phía đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trước nguy cơ khủng hoảng Ukraine lan rộng.
Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa phê duyệt các đợt triển khai quân bổ sung tới Đông Âu, trong bối cảnh Nga điều thêm lính tới gần Ukraine, Lầu Năm Góc thông báo hôm 2/2 .
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov hôm 23-1 cho biết nước này đã nhận được lô vũ khí thứ 2 từ Mỹ trong khuôn khổ viện trợ phòng thủ tổng trị giá 200 triệu USD.
Mỹ và NATO phản ứng gay gắt giữa lúc Nga điều động binh sĩ và vũ khí với số lượng không được hé lộ sang Belarus để chuẩn bị tập trận quân sự.
Độc giả của tờ Die Zeit của Đức mới đây đã gọi Ukraine là “kẻ khơi mào căng thẳng ở châu Âu”.