Oezil nói đúng, Đức đang tồn tại "quyền lực đen"

Ngọc Huy |

Sau trận thua Mexico, Đức đang đối mặt với một đối thủ đáng sợ hơn: mâu thuẫn nội bộ.

Sự căng thẳng leo thang

Bầu không khí trên sân tập của Đức, trước khi bước vào trận gặp Thụy Điển ở Sochi, trôi qua một cách ảm đạm, với chỉ một vài tiếng cười gượng gạo.

Sự ảm đạm không đến từ trận thua Mexico. Chính xác hơn, thất bại trong trận mở màn đã phơi bày những rắc rối trong nội bộ Đức, vốn kéo dài trong thời gian qua.

"Một nhóm lợi ích", tờ Sport Bild mô tả về nhóm quyền lực lớn nhất trong đội hình Đức hiện tại, dựa theo phản ứng của Mesut Oezil.

Nhóm quyền lực này do Thomas Mueller cầm đầu, lần đầu tiên xuất hiện từ EURO 2012 (Ukraine - Ba Lan), chủ yếu là những cầu thủ thuộc biên chế Bayern Munich.

Oezil nói đúng, Đức đang tồn tại quyền lực đen - Ảnh 1.

Thomas Mueller là "quyền lực đen" của tuyển Đức?

Oezil là người công khai chỉ trích "băng đảng Bayern Munich" là nguyên nhân khiến cho Đức đang thi đấu không tốt.

Bản thân Oezil vốn chơi cũng không nổi bật gì trước Mexico, thậm chí là dưới mức trung bình. Nhưng tiền vệ đang khoác áo Arsenal có lý khi phản ứng về "nhóm lợi ích".

Trong 2 năm nay, tính từ ngày khai mạc EURO 2016, Mueller chỉ ghi 5 bàn cho tuyển Đức. Phong độ của anh trong màu áo Bayern Munich 2 mùa gần đây nhất cũng rất tệ.

Cặp trung vệ Boateng - Hummels thiếu ổn định, thường xuyên mắc sai lầm. Họ không bị cạnh tranh vị trí, nên mất động lực chiến đấu.

Chưa kể, thủ môn Neuer dành gần một năm qua điều trị chấn thương, không thi đấu ở cấp CLB vẫn bắt chính. Neuer được trọng dụng là bất công với Ter Stegen - người chơi tuyệt hay cùng Barca - là nguồn cơn cho những mâu thuẫn bùng nổ.

Oezil nói đúng, Đức đang tồn tại quyền lực đen - Ảnh 2.

Hàng thủ đội tuyển Đức yếu đi vì những sự lựa chọn không mang dấu ấn chuyên môn.

Oezil không đơn độc trong cuộc chiến chống lại phe Bayern Munich. Ít nhất, anh có sự hậu thuẫn lớn nhất từ Julian Draxler - người đeo băng đội trưởng khi Đức giành Confederations Cup 2017.

Draxler cũng dẫn đầu nhóm các cầu thủ vô địch Confederations Cup, yêu cầu HLV Joachim Loew phải công bằng hơn khi xây dựng đội hình, bằng cách gạt bỏ một số cầu thủ từng VĐTG 2014 đã mất động lực.

Thách thức chờ Joachim Loew

Mới đây, trước khi World Cup 2018 khởi tranh, Joachim Loew đã gia hạn hợp đồng với LĐBĐ Đức đến 2022. Nếu thực hiện hết hợp đồng mới này, ông sẽ có 16 năm làm HLV trưởng Mannschaft.

Oezil nói đúng, Đức đang tồn tại quyền lực đen - Ảnh 3.

Điều đó cho thấy LĐBĐ Đức tin tưởng tuyệt đối vào Loew - người tiếp quản công việc hiện nay từ năm 2006, sau khi người bạn Klinsmann chia tay.

Nhưng việc Loew có thể tiếp tục công việc đến năm 2022 hay không sẽ phụ thuộc rất nhiều vào kết quả của Đức ở World Cup 2018.

Trong cương vị nhà ĐKVĐ, Đức đã khởi đầu theo cách thảm họa. Họ chưa từng bị loại ngay sau vòng bảng kể từ 1938, và nguy cơ ấy hoàn toàn có thể diễn ra tại Nga. Nếu thua Thụy Điển, Đức có thể bị loại.

"Chúng tôi đã đánh giá sai Mexico, không có những phản ứng cần thiết và hợp lý", Giám đốc Oliver Bierhoff tuyên bố.

Oezil nói đúng, Đức đang tồn tại quyền lực đen - Ảnh 4.

Thêm một lần sẩy chân, là bi kịch mở ra với người Đức ngay lập tức.

Có thể thấy, Bierhoff muốn nhấn mạnh đến việc Loew có sự chuẩn bị không tốt cho trận đấu, và thiếu những ý tưởng chiến thuật phù hợp. Thực tế, điều này đã từng xuất hiện ở giai đoạn vòng loại.

Loew đã không có nhiều thay đổi trong nội bộ Đức, về lối chơi lẫn con người. Quy luật của bóng đá là phải tích cực làm mới để chiến thắng chính mình. Chiến thắng chính mình mới có thể thắng đối thủ.

Vì không có nét mới, đội tuyển Đức mất đi sự cạnh tranh, và tất yếu dẫn đến hệ lụy xấu: hình thành nhóm quyền lực, mất động lực, nội bộ cãi nhau.

Giành World Cup là điều không dễ dàng, nhưng Loew đã làm được. Giờ đây, nhiệm vụ của ông là giải quyết mâu thuẫn cho Đức, và đưa đội trở lại quỹ đạo chiến thắng. Đây là thách thức còn lớn hơn cả việc chinh phục chiếc Cúp vàng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại