"Nực cười khi TQ phản đối Ấn Độ bán tên lửa BrahMos cho Việt Nam"

Thiên Minh |

Đó là bình luận của Trung tướng P.C. Katoch, Cựu Tổng Giám đốc Các hệ thống Thông tin - Quân đội Ấn Độ khi đề cập tới khả năng New Delhi cung cấp các tên lửa BrahMos cho Việt Nam.

Trong bài viết đăng trên tạp chí SP's Aviation, Trung tướng P.C. Katoch cho biết, gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar đã tới Singapore và tham gia Đối thoại Shangri-La.


Trung tướng P.C. Katoch

Ngay trước chuyến công du của ông Parrikar, Tổng thống Mỹ Obama đã có chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam và tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương áp đặt suốt 41 năm, kể từ sau khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc năm 1975.

Tổng kim ngạch thương mại giữa 2 nước đã đạt trên 45 tỷ USD trong năm ngoái và con số này hứa hẹn có thể tăng lên đến hơn 70 tỷ USD trong 5 năm tới, nhờ lệnh cấm vận được dỡ bỏ.

Không lâu sau đó, tại Đối thoại Shangri-La, xuất hiện thông tin Ấn Độ có kế hoạch bán tên lửa BrahMos cho Việt Nam. Thông tin này được các phương tiện truyền thông nước ngoài đưa tin rầm rộ: Ấn Độ dự định xuất khẩu một trong những tên lửa hành trình chống tàu nhanh nhất thế giới (BrahMos) sang Việt Nam.

Theo tạp chí quốc phòng Jane's Defence Weekly, Ấn Độ muốn xuất khẩu tên lửa BrahMos từ nhiều năm nay nhưng không được Nga đồng thuận về vấn đề quyền sở hữu trí tuệ. Tới nay, khúc mắc mới được giải quyết.

Nực cười khi TQ phản đối Ấn Độ bán tên lửa BrahMos cho Việt Nam - Ảnh 2.

Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos

Trong chuyến thăm mới đây tới Việt Nam, Bộ trưởng Parrikar đã có cuộc gặp với các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam để thảo luận các sáng kiến mới trong lĩnh vực quân sự.

Đặc biệt, theo Trung tướng Katoch, ông Parrikar đã có các cuộc đàm phán song phương cấp cao với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch về một số vấn đề quốc phòng quan trọng, trong đó có khả năng cung cấp tên lửa siêu thanh BrahMos cho Hà Nội và đánh giá tổng quát các sáng kiến hợp tác quốc phòng giữa 2 nước.

Trước đó, đề cập tới kế hoạch xuất khẩu tên lửa của Ấn Độ sang Việt Nam, website tin tức của Viện Hải quân Mỹ (USNI News) cho biết Trung Quốc đã bày tỏ lo ngại rằng điều đó sẽ phá vỡ cán cân sức mạnh ở Biển Đông.

"Đối với Việt Nam, do vấn đề Biển Đông, Trung Quốc đã thể hiện rõ thái độ nghi ngại trước các chính sách cung cấp vũ khí của Ấn Độ" - USNI dẫn lời ông Praveen Pathak, người phát ngôn Tập đoàn BrahMos Aerospace cho hay.

Tuy nhiên, Trung tướng Katoch cho rằng phản ứng này của Trung Quốc thật "nực cười", khi Bắc Kinh luôn dai dẳng duy trì lập trường chống Ấn Độ. Không những thế, nước này còn bắt tay và cung cấp thiết bị quân sự cho Pakistan để tạo ra mối đe dọa với New Delhi.

Ông Katoch nhận định, trong bối cảnh dã tâm bá chủ của Trung Quốc tại châu Á ngày một lớn, việc Ấn Độ bán tên lửa BrahMos cho Việt Nam mang nhiều ý nghĩa.

Các chuyên gia khác cũng đưa ra nhiều đánh giá tương tự. Eric Wertheim - tác giả tài liệu "Combat Fleet of the World" của Viện Hải quân Mỹ cho rằng, nếu thỏa thuận với Việt Nam được thông qua thì đây sẽ là "thắng lợi lớn" đối với ngành công nghiệp vũ khí Ấn Độ.

Về phần Việt Nam, theo ông Wertheim, đây cũng là cơ hội cho phép Hà Nội tăng cường đáng kể năng lực để đối phó với các loại tàu mặt nước hiện đại.

Nhà phân tích Ankit Panda trên tạp chí Diplomat nhận định thêm rằng, đối với Việt Nam, tên lửa chống tàu BrahMos sẽ là công cụ răn đe mạnh mẽ.

Theo phản ánh của hãng tin Reuters, Ấn Độ đang tích cực xây dựng quan hệ quân sự với Việt Nam. New Delhi hy vọng sẽ kết thúc các cuộc đàm phán về việc cung cấp tên lửa BrahMos cho Việt Nam vào cuối năm nay.

Chưa hết, chính phủ Ấn Độ còn đang cân nhắc đề nghị cung cấp cho Việt Nam tàu chiến trang bị sẵn tên lửa BrahMos, thay vì chỉ cung cấp các tổ hợp tên lửa riêng lẻ.

Sức mạnh "sát thủ diệt hạm" BrahMos

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại