Do có những triệu chứng mất ngủ, bốc hỏa, chị H (nữ Việt kiều 51 tuổi) đã quyết định về Việt Nam khám.
Theo chia sẻ của chị H, khoảng 3 năm trước, khi chu kỳ kinh nguyệt bắt đầu thưa dần, chị H. xuất hiện các cơn bốc hỏa nhẹ, mỗi ngày 1–2 lần. Cùng với đó, nhu cầu gần gũi vợ chồng cũng giảm rõ rệt. Tuy nhiên, chị không quá để tâm, cho rằng đây là thay đổi bình thường của tuổi tác.
Hai năm sau, khi kinh nguyệt ngừng hẳn, tình trạng bốc hỏa quay trở lại với mức độ nghiêm trọng hơn. Mỗi ngày, chị phải chịu đựng 3–4 cơn, không chỉ vào ban đêm mà cả ban ngày. Sau mỗi lần bốc hỏa là tình trạng đổ mồ hôi nhiều, phải thay quần áo liên tục.
Giấc ngủ bị gián đoạn kéo dài khiến chị thường xuyên mệt mỏi, suy giảm trí nhớ, khó tập trung trong công việc. Không dừng lại ở đó, các rối loạn niệu sinh dục như tiểu són khi ho, tiểu gấp không kiểm soát cũng xuất hiện, gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày.
Bước ngoặt từ quyết định về nước điều trị
Sinh sống ở nước ngoài, chị H. gặp nhiều trở ngại khi tiếp cận dịch vụ y tế, từ chi phí đến rào cản ngôn ngữ. Khi các triệu chứng ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, chị quyết định trở về Việt Nam để điều trị.
Tại Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội, chị được thăm khám và chỉ định làm các xét nghiệm nội tiết. Kết quả cho thấy chỉ số FSH tăng cao, estrogen giảm mạnh, kèm tình trạng teo niêm mạc âm đạo.
ThS.BS Phạm Minh Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội cho biết, bệnh nhân được chẩn đoán bệnh nhân mắc rối loạn vận mạch và hội chứng niệu sinh dục thời kỳ mãn kinh – những biểu hiện điển hình nhưng thường bị bỏ qua.
Bác sĩ Ngọc đang khám cho bệnh nhân.
Theo bác sĩ Ngọc, mãn kinh được xác định khi người phụ nữ không có kinh nguyệt trong 12 tháng liên tiếp. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là các triệu chứng đi kèm như bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm, rối loạn tiểu tiện hoàn toàn có thể được can thiệp nếu phát hiện sớm.
Sau khi được tầm soát các nguy cơ về tim mạch, ung thư và rối loạn đông máu, chị H. được chỉ định điều trị bằng liệu pháp hormone thay thế kết hợp điều chỉnh lối sống.
Đây là phương pháp được đánh giá mang lại hiệu quả cao nếu áp dụng đúng chỉ định. Với các trường hợp có triệu chứng rõ rệt, tình trạng bốc hỏa có thể cải thiện chỉ sau khoảng một tuần điều trị.
Sau một tháng, các triệu chứng của chị H. giảm rõ rệt. Cơn bốc hỏa chấm dứt, giấc ngủ được cải thiện, cơ thể không còn mệt mỏi kéo dài. Việc tái khám định kỳ giúp bác sĩ điều chỉnh liều phù hợp và tiếp tục theo dõi lâu dài.
Bác sĩ Ngọc cho biết, điều trị nội tiết không chỉ giúp giảm triệu chứng mà còn góp phần bảo vệ tim mạch, hạn chế loãng xương và rối loạn chuyển hóa. Tuy nhiên, hiệu quả tối ưu chỉ đạt được khi người bệnh thăm khám sớm.
Thực tế, nhiều phụ nữ vẫn có tâm lý e ngại, cho rằng các biểu hiện trong giai đoạn mãn kinh là điều tất yếu nên cố gắng chịu đựng. Không ít trường hợp kéo dài tình trạng này hàng chục năm mới tìm đến bác sĩ.
Bác sĩ Ngọc cảnh báo, nếu để mãn kinh kéo dài trên 10 năm hoặc bệnh nhân trên 60 tuổi, cơ hội điều trị nội tiết sẽ bị hạn chế do khó loại trừ các yếu tố nguy cơ như tim mạch, tiểu đường. Việc chủ động thăm khám và điều trị kịp thời không chỉ giúp kiểm soát triệu chứng mà còn cải thiện toàn diện chất lượng sống.