Nữ sinh bàng hoàng khi bị suy gan ở tuổi 15: Bác sĩ nói nguyên nhân đến từ 1 thói quen tai hại

Mộc Miên |

Một nữ sinh 15 tuổi có tên Vãn Tuyết ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc bất ngờ được chẩn đoán suy gan khi đi khám.

Bàng hoàng nhận chẩn đoán suy gan ở tuổi 15

Vãn Tuyết hiện là học sinh trung học cơ sở. Một tuần trước, Vãn Tuyết bị cảm cúm nên bố mẹ đã đến hiệu thuốc mua thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau, hạ sốt về tự điều trị cho cô trong 5 ngày.

Vãn Tuyết chia sẻ: “Hai ngày đầu khi sử dụng thuốc, em cũng thường xuyên gặp tình trạng chướng bụng, chán ăn. Lúc đầu, em cứ nghĩ do bị ốm mệt nên mới xuất hiện các triệu chứng này và không để tâm. Tuy nhiên, đến ngày thứ năm, khi đi học, các bạn cùng lớp nhận thấy da và mắt em hơi vàng. Vì cơ thể xuất hiện dấu hiệu bất thường nên em đã liên hệ với gia đình đến đưa đi khám”.

Sau đó, ông nội đã đến trường và đưa Vãn Tuyến đến Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Trịnh Châu ở Hà Nam, Trung Quốc để thăm khám. Sau khi thăm khám và xét nghiệm máu, bác sĩ chẩn đoán Vãn Tuyết bị suy gan cấp tính do sử dụng thuốc không đúng cách.

Khi nhận chẩn đoán suy gan, cả Vãn Tuyết và ông nội đều vô cùng bàng hoàng.

Nữ sinh bàng hoàng khi bị suy gan ở tuổi 15: Bác sĩ nói nguyên nhân đến từ 1 thói quen tai hại- Ảnh 1.

Vãn Tuyết đang được điều trị tại bệnh viện. (Nguồn: The Paper)

Thói quen tai hại gây suy gan

Bác sĩ Lương Hồng Hà, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Trịnh Châu giải thích: “Một số loại thuốc giảm đau, hạ sốt như acetaminophen (hay còn có tên gọi phổ biến là paracetamol), có thể gây tổn thương gan, suy gan nếu dùng quá liều”.

Ngoài ra, bác sĩ Lương Hồng Hà cho biết nhiều người dân có thói quen tự mua kháng sinh về điều trị khi bị ho, ốm, sốt, cảm cúm, cảm lạnh. Tuy nhiên, thuốc kháng sinh thường được dùng để tiêu diệt hoặc kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn. Mỗi một loại kháng sinh chỉ có tác dụng lên một hoặc một số vi khuẩn nhất định. Đối với các bệnh như cảm cúm, (bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp do virus gây ra), hoặc cảm lạnh, việc dùng kháng sinh sẽ không đem lại hiệu quả điều trị bệnh.

Theo chuyên gia, việc người dân tự ý mua các loại thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau, hạ sốt về tự điều trị bệnh có thể làm tăng gánh nặng cho gan, tăng nguy cơ suy gan khi sử dụng không đúng cách hoặc sử dụng quá liều.

Nữ sinh bàng hoàng khi bị suy gan ở tuổi 15: Bác sĩ nói nguyên nhân đến từ 1 thói quen tai hại- Ảnh 2.

Việc người dân tự ý mua thuốc để điều trị bệnh có thể làm tăng gánh nặng cho gan, tăng nguy cơ suy gan nếu sử dụng không đúng cách. (Ảnh minh họa)

Với trường hợp của Vãn Tuyết, bệnh nhân sẽ được sử dụng thuốc để điều trị các tổn thương ở gan và theo dõi trong một thời gian nhất định. Nếu chức năng gan không hồi phục, bệnh nhân có thể phải tiến hành ghép gan.

Người nhà bệnh nhân sau khi nghe bác sĩ giải thích đã vô cùng ân hận. Bố của bệnh nhân Vãn Tuyết nói trong ân hận: “Tôi thực sự không ngờ rằng việc tự ý mua thuốc kháng sinh, giảm đau hạ sốt về sử dụng lại có thể dẫn đến suy gan”.

Thông qua trường hợp của bệnh nhân Vãn Tuyết, bác sĩ Lương Hồng Hà khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng và lạm dụng thuốc để điều trị bệnh. Khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường, nghi ngờ mắc bệnh, người dân cần đến bệnh viện thăm khám để tìm ra nguyên nhân gây bệnh chính xác, mua và sử dụng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại