Quốc vương Malaysia chỉ định Thủ tướng mới, dập tắt nỗ lực quay lại nắm quyền của ông Mahathir

Thi Anh |

Nhân vật được Quốc vương Malaysia lựa chọn là ông Muhyiddin Yassin, người từng giữ chức Phó Thủ tướng dưới thời Najib Razak.

Quốc vương đã chỉ định ông Muhyiddin Yassin làm Thủ tướng Malaysia sau cuộc họp với các quan chức chính trị sáng 29/2. Thông báo được đưa ra kể cả khi Thủ tướng tạm quyền Mahathir Mohamad đã nhanh chóng thu thập đủ sự ủng hộ để đưa liên minh chính trị Pakatan Harapan (PH) quay trở lại nắm quyền. 

"Sau khi gặp đại diện của tất cả các lãnh đạo đảng và các nghị sĩ độc lập, theo quan điểm của Quốc vương, Nghị sĩ Pagoh Muhyiddin Bin Md Yasin (Muhyiddin) nhiều khả năng sẽ có được sự tín nhiệm của các nghị sĩ", quản lý hoàng gia Ahmad Fadil Shamsuddin tuyên bố trong thông cáo. 

Ông Shamsuddin cho biết, Quốc vương đã nhận ra nghị sĩ được số đông ủng hộ là ông Muhyiddin sau khi gặp gỡ tất cả các nghĩ sị. 

"Vì thế, Quốc vương đã chọn ông Muhyiddin làm Thủ tướng", ông Shamsuddin nhấn mạnh. 

Lễ tuyên thệ sẽ được cử hành vào lúc 10h30 (giờ Malaysia) ngày mai, 1/3, tại Cung điện Hoàng gia Malaysia (Istana Negara). 

"Quốc vương Malaysia cho rằng không thể chậm trễ trong việc bổ nhiệm thủ tướng vì lợi ích của quốc gia", ông Shamsuddin nói trong thông cáo, "Quốc vương tin rằng đây là quyết định tốt nhất cho tất cả mọi người và hy vọng quyết định này sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc khủng hoảng chính trị ở thời điểm hiện tại". 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại