NÓNG: QĐ Syria "giương đông kích tây", bất thần tấn công ở Deir Ezzor - Khủng bố sốc nặng

N. Tuấn Sơn |

Al-Masdar News vừa đưa tin, QĐ Syria đã bất ngờ mở một đợt tấn công lớn ở Deir Ezzor, thay vì đột kích vào Idlib như nhiều nguồn tin nhận định.

Theo đó, Quân đội Syria (SAA) đã bắt đầu mở một chiến dịch quân sự lớn để tiêu diệt "nồi hầm cuối cùng" do lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS) cố thủ chiếm giữ.

Với chủ công là Lực lượng vệ binh cộng hòa, Quân đội Syria bất ngờ tấn công vào các vị trí chốt giữ của lực lượng khủng bố ISIS trên điểm cao Saruqah Hills.

Điểm cao Saruqah Hills nằm về phía Nam thị trấn Al-Shoula thuộc tỉnh Deir Ezzor trấn giữ sườn Tây của thủ phủ tỉnh này.

NÓNG: QĐ Syria giương đông kích tây, bất thần tấn công ở Deir Ezzor - Khủng bố sốc nặng - Ảnh 1.

Bản đồ cập nhật tình hình Syria hiện tại (tính đến ngày 05/09/2018) và Deir Ezzor nằm ở ven sông Eupherates.

Theo một nguồn tin quân sự ở Damascus, nhờ nghi binh hiệu quả, tạo được bất ngờ lớn, Quân đội Syria đã nhanh chóng thọc sâu và giải phóng được khoảng hơn 30km trong khu vực do ISIS kiểm soát. Họ đã tiến tới làng Rashwani có vị trí nằm ở trục phía Đông của tỉnh Homs.

Quân đội Syria hy vọng sẽ quét sạch "nồi hầm lớn và cuối cùng" ở vùng sa mạc phía Tây Deir Ezzor trước khi tiếp tục dồn quân tới miền Bắc để triệt hạ thành trì cuối cùng của phiến quân nổi dậy ở tỉnh Idlib.

Như vậy là QĐ Syria đã thực hiện kế "dương đông kích tây", nghi binh tốt để tiến hành một đòn tập kích bất ngờ khiến IS sốc nặng, không kịp trở tay và có thể sẽ sụp đổ hoàn toàn trong ít ngày tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại