Mỹ vừa tuyên bố 'dứt tình' với Iran - Bước leo thang căng thẳng nghiêm trọng?

Hồng Anh |

Trong tuyên bố mới nhất, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết lẽ ra Mỹ đã phải quyết định chấm dứt Hiệp ước Hữu nghị năm 1955 với Iran từ 39 năm trước.

"Tôi xin tuyên bố rằng nước Mỹ sắp sửa chấm dứt Hiệp ước Hữu nghị và Kinh tế năm 1955 với Iran", ông Pompeo nhấn mạnh rằng Tehran đã vi phạm hiệp ước này trong suốt nhiều năm qua.

Giải thích cho tuyên bố này, Ngoại trưởng Mỹ đã lặp lại lời chỉ trích Iran, và gọi Tehran là "mối đe dọa" đối với các hoạt động của Mỹ tại Iraq.

"Iran là nguồn cơn của mối đe dọa hiện nay đối với các quân nhân Mỹ ở Iraq", ông Pompeo nói với các phóng viên có mặt tại Bộ Ngoại giao Mỹ.

Hiệp ước về quan hệ kinh tế và quyền lãnh sự đã được kí kết giữa hai nước Mỹ và Iran sau khi chính quyền cố Thủ tướng Iran Mohammad Mosaddegh bị lật đổ.

Bên cạnh vấn đề Iran, ông Pompeo cũng đề cập đến việc Nga chuyển giao hệ thống tên lửa phòng thủ S-300 cho Syria, và gọi đó là động thái "leo thang nghiêm trọng".

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo công bố quyết định chấm dứt Hiệp ước Thân thiện với Iran của Washington

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại