NÓNG: Mỹ chốt xong danh sách mục tiêu, chuẩn bị tấn công Syria - Nước sôi lửa bỏng?

N. Tuấn Sơn |

CNN cho biết, trong số những mục tiêu chính của Syria có thể bị tấn công khi TT Trump quyết định "xuống tay" là các cơ sở được cho là có liên hệ tới việc sản xuất vũ khí hóa học.

Tuy nhiên, các quyết định về những cuộc không kích hiện vẫn chưa được đưa ra, nhưng CNN nhấn mạnh rằng, Quân đội Mỹ có thể rất nhanh chóng ra đòn một khi có bằng chứng cho thấy Damascus sử dụng vũ khí hóa học.

Bộ trưởng BQP Mỹ Mike Pompeo nói trong một tuyên bố rằng Mỹ coi hành động mở đường của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov để Quân đội Syria và đồng minh có thể triển khai một chiến dịch tiến công ở Idlib là hành động leo thang căng thẳng trong cuộc nội chiến này.

Ông Lavrov đã tuyên bố chính quyền của TT Syria Bashar Assad có toàn quyền và một cách chính đáng để tiến công tiêu diệt các nhóm khủng bố ở Idlib.

Suy đoán về khả năng có thể xảy ra tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria đã trở nên nóng trở lại chỉ trong vài tuần gần đây sau khi Nga chính thức cảnh báo về một cuộc tấn công giả mạo để phương Tây lấy cơ tấn công Chính phủ Syria một lần nữa.

Ông Lavrov tuyên bố Nga đã có những bằng chứng về một cuộc tấn công giả mạo như vậy đang được chuẩn bị và đã trao bằng chứng cho Liên hợp quốc và các bên liên quan.

Trong một diễn biến khác, Hải quân và Không quân Nga đang tổ chức một cuộc tập trận quân binh chủng hợp thành quy mô lớn ở biển Địa Trung Hải từ ngày 1 tới ngày 8 tháng 9. Ông Lavrov tuyên bố cuộc tập trận này là sự kiện bình thường và bất cứ quốc gia nào cũng có quyền tổ chức các hoạt động tương tự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại