NÓNG: Căn cứ đầu não của Nga tại Syria bị tấn công trong đêm - Nghi vấn 4 cố vấn quân sự Nga thiệt mạng tại Aleppo

QS |

Đây là cuộc tấn công mới nhất của các phần tử thánh chiến nhằm vào căn cứ của Nga tại Syria.

Thiếu tướng Yuri Borenkov, chỉ huy Trung tâm Hòa giải của Nga tại Syria cho biết, các lực lượng thánh chiến đã triển khai máy bay không người lái tấn công căn cứ Hmeymim ở tây Syria trong đêm 1/2 (theo giờ địa phương).

"Vào khoảng 23h đêm 1/2, hệ thống giám sát không phận tại căn cứ Hmeymim đã phát hiện một nhóm mục tiêu đường không do các phiến quân đang kiểm soát một số khu vực ở Idlib triển khai.

Những máy bay không người lái này đã bị đánh chặn bằng các phương pháp tác chiến điện tử, toàn bộ chúng đã bị ngăn chặn" - ông Borenkov cho hay.

Thông báo của ông Borenkov cũng biểu thị rằng vụ tấn công không gây ra bất cứ thiệt hại hay thương vong nào tại căn cứ Hmeymim.

Đây là cuộc tấn công mới nhất của các phần tử thánh chiến nhằm vào căn cứ của Nga tại Syria, nó diễn ra chỉ vài ngày sau khi Quân chính phủ Syria (SAA) tiến hành các đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào Idlib và Aleppo.

Trong một diễn biến khác, trang mạng South Front dẫn một số nguồn tin trung thành với tổ chức khủng bố Hayat Tahrir al-Sham và một số thông tin trên mạng xã hội Nga cho biết, 4 quân nhân Nga được cho là đã thiệt mạng trong cuộc tấn công do Hayat Tahrir al-Sham tiến hành hôm 1/2.

Cụ thể, một đơn vị của Quân chính phủ Syria, do các cố vấn quân sự Nga hỗ trợ, đã bị tấn công bằng đạn cối và rocket từ phía Hayat Tahrir al-Sham trong chiến dịch của chúng. 3 quân nhân Nga đã thiệt mạng ngay trong vụ tấn công, còn người thứ 4 thiệt mạng sau đó do thương tích.

Mặc dù cuộc tấn công của Hayat Tahrir al-Sham đã bị đẩy lùi nhưng nếu thông tin các quân nhân Nga thiệt mạng là thật thì lực lượng phiến quân tại Idlib có vẻ sẽ tìm cách lợi dụng tình thế này để lôi kéo sự chú ý của những người ủng hộ chúng, khiến họ không còn để tâm tới những thất bại gần đây của chúng trong các cuộc giao tranh ở đông nam Idlib và tây nam Aleppo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại