Nóng: Cận cảnh xe quân sự Mỹ nổ tung vì bị tấn công

Hòa An |

Mỹ đang phải hứng chịu đón tấn công dữ dội tại Syria và Iraq. Đoàn xe quân sự của Mỹ cũng vừa bị tấn công, video về vụ nổ đã được công khai.

Mỹ đang ồ ạt chuyển quân đến Syria.

Mỹ đang ồ ạt chuyển quân đến Syria.

Hai đoàn xe vận chuyển vật tư và thiết bị hậu cần của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã bị tấn công ở miền trung và miền bắc Iraq.

Đoàn xe đầu tiên bị nhắm mục tiêu ở gần thành phố Hillah, tỉnh Babylon, miền trung Iraq. Đoàn xe bị tấn công bằng mìn tự chế, không có thương vong được báo cáo. Lực lượng kháng chiến Hồi giáo thân Iran ở Iraq, Ashab al-Kahf đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Đoàn xe thứ hai bị tấn công ở khu vực chưa được xác định của tỉnh Saladin, miền bắc nước này. Một quả bom tự chế cũng đã được sử dụng trong cuộc tấn công. Một nhóm vũ trang mới thành lập tự xưng là Trung đoàn Cách mạng thập niên 20 đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Nhóm này cũng đã ghi lại khoảnh khắc xe quân sự Mỹ bị nổ tung khi trúng mìn tự chế và chia sẻ với truyền thông.

Cận cảnh xe quân sự Mỹ nổ tung vì bị tấn công

Các cuộc tấn công lặp đi lặp lại nhằm vào các đoàn xe tiếp vận của liên quân do Mỹ dẫn đầu nhằm đáp trả vụ ám sát Tướng Qassim Soleimani và Abu Mahdi al-Muhandis. Cả hai người này đã bị sát hại bên ngoài sân bay ở thủ đô Baghdad trong tháng 1/2020.

Tướng Qassim Soleimani là người chỉ huy lực lượng Quds, một đơn vị chịu trách nhiệm chính cho các hoạt động quân sự ngoài lãnh thổ của Lực lượng vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Ông Abu Mahdi al-Muhandis là phó chỉ huy của Lực lượng Huy động nhân dân của Iraq, một lực lượng được thành lập để chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Các nhóm kháng chiến của Iraq quyết tâm đẩy lực lượng của Mỹ ra khỏi Iraq. Trong khi đó, Washington tiếp tục né tránh yêu cầu của Iraq về việc rút quân hoàn toàn.

Ở nước láng giếng Syria, Mỹ cũng đang tăng cường sự hiện diện. Ngày 28/6, Mỹ đã điều động 2 đoàn xe tải chở quân nhu và vật tư đến tỉnh Hasakah của Syria.

Lực lượng tăng viện của Mỹ được triển khai sau cuộc không kích chết chóc nhằm vào nhóm kháng chiến của Iraq ở biên giới Iraq – Syria. Cuộc không kích của Mỹ đã thổi bùng căng thẳng.

Theo hãng thông tấn SANA của Syria, lực lượng tăng cường bao gồm 2 đoàn xe riêng biệt. Đoàn xe đầu tiên có hơn 40 chiếc với xe tải, xe đông lạnh và xe bồn.

Đoàn xe này hướng về thành phố Rmeilan. Đoàn thứ hai gồm 20 xe tải chở đầy vật tư, thiết bị hậu cần và cũng hướng về thành phố Rmeilan.

Trước đó, các đoàn xe quân sự của Mỹ đã tiến vào khu vực Jazira của Hasakah thông qua cửa khẩu al-Walid và hướng tới các căn cứ quân sự của lực lượng Mỹ ở Rmeilan.

Năm 2016, quân đội Mỹ đã kiểm soát sân bay Rmeilan ở Hasakah để hỗ trợ các chiến binh người Kurd chống lại IS. Sân bay gần thành phố Rmeilan sát biên giới với Iraq là căn cứ không quân đầu tiên do Mỹ kiểm soát ở Syria. Trước đây, căn cứ này do các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd được Mỹ hậu thuẫn kiểm soát.

Trước đó, ngày 28/6, tên lửa đã tấn công vào căn cứ quân sự của liên quân do Mỹ dẫn đầu ở gần mỏ dầu Omar thuộc Deir Ezzor. Sau màn tấn công này là các cuộc không kích đáp trả của Mỹ và giờ đây là quân tăng viện.

Việc tăng cường lực lượng của Mỹ ở Syria có thể là một tín hiệu cho thấy sự leo thang sắp tới trong bối cảnh Washington gây sức ép với Iran.

Thế nhưng, tăng cường quân cho các căn cứ quân sự của Mỹ ở miền bắc Syria không phải là điều dễ dàng với Mỹ. Bởi, các đoàn xe của Mỹ thường xuyên bị tấn công và chặn lại ở khu vực này.

 Nóng: Cận cảnh xe quân sự Mỹ nổ tung vì bị tấn công  - Ảnh 3.

Các đoàn xe của Mỹ liên tục bị Nga chặn đứng.

Các nhóm khủng bố thuộc mạng lưới IS thường đứng sau các cuộc tấn công bằng mìn tự chế nhằm vào các đoàn xe ở đông bắc Syria.

Một lực lượng khác cũng thường xuyên tấn công quân đội Mỹ ở khu vực biên giới với Iraq là các lực lượng thân Iran. Lực lượng này cũng thường xuyên tấn công đoàn xe tiếp vận của Mỹ bằng mìn tự chế trong suốt một năm qua.

Các đoàn xe quân sự của Mỹ cũng không được người dân địa phương và những người ủng hộ chính phủ Damascus chào đón.

Ngày 15/6, dân thường đã chặn một đoàn xe tuần tra của liên quân do Mỹ dẫn đầu tại thị trấn Farfara ở miền bắc al-Hasakah.

Không chỉ vậy, quân đội Mỹ cùng thường xuyên vi phạm các thảo thuận ở đông bắc Syria. Đó là lý do tại sao các đoàn xe quân sự của Mỹ luôn bị lực lượng Nga chặn lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại