NÓNG: BQP Nga đột ngột đặt hàng hơn 4.000 toa xe để chuyển quân tới phía Tây

Quang Huy |

BQP Nga đột ngột gia tăng khối lượng vận chuyển các đơn vị vũ trang tới Belorusia bằng đường sắt. Để triển khai công tác này, Bộ Quốc phòng Nga cần hơn 4000 toa xe.

Trang điện tử Defence24.pl của Ba Lan đã phát hiện thông báo mở gói thầu cung cấp dịch vụ vận tải quân sự của Bộ Quốc phòng (BQP) Nga.

Các toa xe này dường như để phục vụ hoạt động vận chuyển binh lính Nga đến cuộc tập trận "Phương Tây-2017" mà dự kiến sẽ diễn ra trên lãnh thổ Belarus trong năm tới. Căn cứ vào thông báo của gói thầu này, có thể đưa ra kết luận rằng, sẽ có vài sư đoàn sẽ được đưa tới đây.

Để so sánh: Vào năm 2015, để vận chuyển binh lính tới Belarus, BQP Nga đã phải cần tới 125 toa xe, còn trong năm nay – chỉ 50 toa xe. Hiện giờ, các lực lượng vũ trang Nga sẽ phải cần 4.126 toa xe: Có nghĩa là số lượng binh lính và khí tài hạng nặng sẽ được đưa tới Belarus nhiều gấp 80 lần so với năm nay.

Trong khi đó, Điện Kremlin lý giải rằng, điều này liên quan tới sự tăng cường quân sự của khối NATO gần biên giới quốc gia đồng minh của Nga.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo rằng, tuyến đường sắt đi vòng qua Ukraine sẽ được bàn giao sớm hơn dự kiến 1 năm. Nó sẽ được chính thức vận hành vào ngày 15/8/2017.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại