Mua 145 pháo xe kéo M777A2 hiện đại từ Mỹ - Sản xuất tại Ấn Độ: Đúng chủ trương!

Tuấn Sơn |

Hôm 30/11/2016, hợp đồng đặt mua 145 khẩu pháo xe kéo M777A2 đã được ký chính thức, theo đó, hầu hết sẽ được sản xuất tại Ấn Độ, đúng theo chủ trương "Make In India" của Thủ tướng Modi.

Hiện nay, BAE Systems là đối tác của Tập đoàn công nghiệp quốc phòng tư nhân Mahindra Defence Systems của Ấn Độ, đang cùng phối hợp lắp ráp 120 khẩu pháo siêu nhẹ này, trong khi đó, 25 khẩu còn lại sẽ được chuyển giao trong vòng 3 năm tới.

Theo các điều khoản của hợp đồng, BAE Systems có trách nhiệm xây dựng dây chuyền sản xuất tích hợp cùng các cơ sở thử nghiệm tại Ấn Độ thông qua sự hợp tác cùng Mahindra Defence Systems.

Trong vòng 15 năm tới, Lục quân Ấn Độ hy vọng sẽ đặt mua tổng cộng 220 khẩu pháo loại này.

Phiên bản pháo xe kéo M777 đầu tiên được phát triển và sản xuất bởi Công ty BAE Systems Land Systems tại Barrow-in-Furness.

Đây là dòng pháo xe kéo cỡ nòng 155mm có chiều dài nòng gấp 39 lần cỡ, có trọng lượng siêu nhẹ nhờ sử dụng những phát minh mới nhất về công nghệ, trong đó có sử dụng hợp kim nhôm và titanium, đáp ứng được yêu cầu triển khai nhanh và cung cấp hỗ trợ hỏa lực chính xác.

Pháo có cự ly bắn đối đa 24,7km với đạn thường, còn nếu sử dụng đạn tăng tầm phản lực thì cự ly xạ kích có thể đạt tới 30km.

M777A2 là phiên bản nâng cấp sâu của M777, có sử dụng những phần mềm mới nhất, cho phép chúng có thể bắn đạn có điều khiển chính xác M982 Excalibur diệt các mục tiêu ở cự ly tới 40km với sai số vòng tròn chỉ 10m. M777A2 được chính thức đưa vào sử dụng từ tháng 7/2007.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại