Nigeria tuyên bố tiêu diệt thủ lĩnh của nhóm IS ở Tây Phi

Tuấn Nguyễn |

Ngày 14/10, Nigeria thông báo tiêu diệt thủ lĩnh của tổ chức khủng bố 'Nhà nước Hồi giáo' tự xưng - IS ở Tây Phi.

Một quan chức cấp cao trong quân đội Nigeria cho biết, thủ lĩnh của nhóm khủng bố IS ở Tây Phi, Abu Musab Al-Barnawi đã bị tiêu diệt vào ngày 14/10.

Tham mưu trưởng quân đội Nigeria, tướng Lucky Irabor đã xác nhận cái chết của Al-Barnawi, song không tiết lộ các chi tiết hoặc hoàn cảnh về cái chết của đối tượng này.

Nigeria tuyên bố tiêu diệt thủ lĩnh của nhóm IS ở Tây Phi - Ảnh 1.

Đối tượng cầm đầu nhóm khủng bố IS ở Tây Phi, Abu Musab Al-Barnawi (Ảnh: Ahram)

Được biết, nhóm khủng bố IS ở Tây Phi được thành lập vào năm 2016, sau khi tách ra khỏi nhóm khủng bố Boko Haram. Nhóm IS ở Tây Phi đã kiểm soát được nhiều khu vực ở Đông Bắc Nigeria và gây ra các cuộc giao tranh đẫm máu ở Nigeria và Tây Phi, khiến nhiều người thiệt mạng và những người khác phải di tản khắp khu vực.

Quân đội Nigeria kể từ đó đã tăng cường các hoạt động chống lại nhóm IS ở Tây Phi, sau khi tổ chức này thực hiện một số hoạt động nhắm vào lực lượng quân đội, đồng thời thực hiện các vụ bắt cóc và đòi tiền chuộc, gây ra nỗi kinh hoàng cho các ngôi làng thuộc các bang ở phía bắc Nigeria./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại