Những điều chưa biết về ông trùm “hàng nóng” vừa bị công an bắt

TRƯỜNG SƠN |

Không chỉ chuyên gia công, sản xuất và bán các loại súng đạn ra thị trường cho giới giang hồ cộm cán, Nguyễn Hồng Phúc còn là một tay chuyên đòi nợ thuê và luôn kè kè bên mình quả lựu đạn để phòng thân khi bất trắc.

Như tin đã đưa, Công an TPHCM vừa qua đã bắt giữ 9 đối tượng trong đường dây chuyên sản xuất, mua bán, tàng trữ vũ khí và vật liệu nổ trái phép do Phúc cầm đầu.

Qua chuyên án, Công an TPHCM đã tịch thu hàng chục khẩu súng, hàng trăm viên đạn, lựu đạn cũng như các loại hung khí nguy hiểm khác.

Vào tháng 7 vừa qua, nhận được báo cáo của PC45 về một đối tượng tên Út chuyên dùng súng đi đòi nợ thuê, Công an TPHCM đã chỉ đạo đơn vị này vào cuộc điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chân tướng Út dần hiện ra không chỉ là một kẻ chuyên bán “hàng nóng” cho các băng nhóm tội phạm mà dưới trướng Phúc còn có cả một đường dây chuyên thực hiện các hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng, hung khí nguy hiểm.

Những điều chưa biết về ông trùm “hàng nóng” vừa bị công an bắt - Ảnh 1.

Chân dung ông trùm đường dây mua bán “hàng nóng” kiêm đòi nợ thuê bằng súng. Ảnh: C.A

Sau hơn 3 tháng kiên trì điều tra, các trinh sát lần ra được hành tung của Phúc và lên kế hoạch vây bắt. 16h30 ngày 12.10, phát hiện Phúc đang trên một xe trung chuyển chạy ra ngoại ô TP. Vĩnh Long, các trinh sát bí mật len xe rồi ập vào khống chế.

Lúc này trong túi xách của Phúc là 1 quả lựu đạn, 5 khẩu súng, ống giảm thanh và 70 viên đạn thể thao. Dù cố vùng vẫy để mở chốt quả lựu đạn nhưng Phúc đành thất thủ trước những cánh tay cứng như thép siết chặt.

Về đối tượng Phúc, dù mới 33 tuổi nhưng đã là một trong những tay anh chị có máu mặt, chuyên bán súng và đi đòi nợ thuê ở nhiều tỉnh thành khác nhau.

Để chủ động nguồn cung súng đạn cho việc đòi nợ thuê cũng như bán cho các băng nhóm đòi nợ thuê tại miền Nam cũng như Tây Nguyên, Phúc lập hẳn một “xưởng” sản xuất vũ khí nằm sâu trong vườn điều tại xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Tại đây, Phúc tập kết các nguyên vật liệu rồi ngày đêm chế tạo súng, kiếm mang đi bán. Riêng Phúc lúc nào cũng kè kè bên cạnh quả lựu đạn, khi cần có thể bung chốt bất cứ lúc nào.

Tiếp tục khai thác Phúc, cơ quan công an đã bắt giữ thêm 8 đối tượng khác, thu giữ thêm nhiều súng đạn, ma túy, mìn, chất nổ và hung khí nguy hiểm khác.

Trong số này đáng chú ý là Lê Ngọc Mãi (SN 2001, quê tỉnh Đồng Tháp) và Bùi Trọng Trí 25 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang, ngụ TPHCM). Mãi có vai trò là người thay mặt Phúc bán súng còn Trí thu mua 6 khẩu súng, 12 kiếm Nhật.

Với thành tích này, lực lượng của PC45 đã được Công an TPHCM trao thư khen cùng phần thưởng 10 triệu đồng để động viên, khen thưởng kịp thời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại